Trung Quốc công bố kế hoạch mới về cắt giảm lượng khí thải

Bắc Kinh sẽ đưa lượng khí phát thải lên mức cao nhất trước năm 2030 sau đó giảm dần và đạt mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2060 và giảm trên 65% mật độ carbon trong mỗi đơn vị tăng trưởng kinh tế.
Trung Quốc công bố kế hoạch mới về cắt giảm lượng khí thải ảnh 1Khí thải tại nhà máy nhiệt điện ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung Quốc ngày 28/10 đã đệ trình lên Liên hợp quốc kế hoạch mới nhằm cắt giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.

Bắc Kinh sẽ đưa lượng khí phát thải lên mức cao nhất trước năm 2030 sau đó giảm dần và đạt mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2060 và giảm trên 65% mật độ carbon trong mỗi đơn vị tăng trưởng kinh tế.

Theo tài liệu được công bố trên trang web về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, Trung Quốc sẽ tăng tỷ trọng sử dụng nhiên liệu không hóa thạch trong tiêu thụ năng lượng sơ cấp lên 25%, tăng 5% so với mức đã cam kết trước đó.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng có kế hoạch tăng trữ lượng rừng thêm 6 tỷ m3 so với mức năm 2005 và "nâng tổng công suất lắp đặt điện gió và Mặt Trời lên hơn 1,2 tỷ KW vào năm 2030."

[Nhóm 1% người giàu nhất thải khí carbon gấp đôi 50% dân số thế giới]

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, bà Patricia Espinosa, đánh giá cam kết của Trung Quốc về đưa mức phát thải ròng của nước này về 0 trước năm 2060 là "bước tiến tích cực."

Tuy nhiên, theo bà, cần làm việc với Trung Quốc để có thể để đẩy nhanh mốc thời gian trước năm 2060 sớm nhất có thể.

Bà Espinosa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra các kế hoạch rõ ràng.

Trong khi đó, giới phân tích cho rằng những mục tiêu mới của Trung Quốc thay đổi không đáng kể và là chưa đủ đối với một quốc gia chiếm tới hơn 25% tổng lượng phát thải khí carbon.

Theo nhà phân tích Li Shuo thuộc tổ chức Hòa bình xanh châu Á, Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) mới mà Trung Quốc vừa đưa ra đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện tham vọng.

Ông cho rằng Bắc Kinh cần đưa ra các kế hoạch mạnh mẽ hơn nhằm đảm bảo đưa mức phát thải lên mức kỷ lục trước năm 2025.

Cùng chung nhận định trên, ông Nick Mabey, Giám đốc điều hành tổ chức E3G , chuyên nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho rằng kế hoạch phát thải mới của Trung Quốc hầu như “không thay đổi” so với những cam kết trước đây.

Theo ông, điều này làm "giảm niềm tin của các nước" đối với mục tiêu cắt giảm mạnh lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính của Trung Quốc.

Theo Liên hợp quốc, các nước phải cắt giảm gần 50% lượng khí phát thải vào năm 2030 nhằm có thể khống chế mức tăng nhiệt của Trái Đất dưới ngưỡng 1,5 độ C.

Theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, tất cả các nước đã nhất trí cắt giảm lượng khí thải nhằm hạn chế sự nóng lên của Trái Đất ở mức dưới 2 độ C và phấn đấu đạt mức 1,5 độ C. Các bên đã đồng ý cứ 5 năm một lần lại đưa ra NDC mới tham vọng hơn.

Năm 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết Bắc Kinh sẽ đạt mức phát thải cao nhất vào khoảng năm 2030 và đạt mức trung hòa carbon vào khoảng năm 2060.

Theo kế hoạch, khoảng hơn 120 nguyên thủ quốc gia và chính phủ sẽ tham gia Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26) ở Glasgow (Anh) vào tuần tới.

Tuy nhiên, nhiều khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không tham dự hội nghị do đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục