Trung Quốc: CPI tháng 7 tăng 2,3% giúp nền kinh tế tăng trưởng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bảy của Trung Quốc đã tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp duy trì mức tăng trưởng hợp lý cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Trung Quốc: CPI tháng 7 tăng 2,3% giúp nền kinh tế tăng trưởng ảnh 1Rau củ được bán tại một khu chợ ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bảy của Trung Quốc đã tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp duy trì mức tăng trưởng hợp lý cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Số liệu vừa được Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố cho thấy CPI tháng Bảy có mức tăng tương tự như mức tăng CPI trong tháng Sáu, nhưng đã tăng thấp hơn mức tăng 2,5% của tháng Năm.

CPI tháng Bảy tăng 2,3% đã khiến lạm phát của khu vực thành thị ở mức 2,4% và khu vực nông thôn chỉ là 2,1%.

CPI tháng Bảy tăng chậm lại là chủ yếu là nhờ giá cả của nhóm hàng lương thực thực phẩm - nhóm hàng hóa chiếm tới 1/3 trong Rổ hàng hóa chung - đã tăng thấp hơn mức tăng 3,7% của tháng Sáu.

Chuyên gia Yang Hongxu từ Viện Nghiên cứu và Phát triển nhà có trụ sở đặt tại Thượng Hải nhấn mạnh người dân sẽ bị “tổn thương” nếu lạm phát tăng quá cao nhưng ngược lại nền kinh tế và các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn lớn nếu lạm phát quá thấp. Vì vậy, lạm phát được duy trì ở mức 2% sẽ là con số lý tưởng.

Cũng trong tháng Bảy, NBS đã công bố chỉ số giá sản xuất (PPI)- công cụ đo lường lạm phát trên quy mô bán buôn. Cụ thể, PPI tháng Bảy đã giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tốc độ giảm đã phần nào chững lại so với bốn tháng trước đó cho thấy sự phục hồi nhẹ về nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa công nghiệp.

Theo Viện trưởng Viện Tài chính và Chứng khoán của Đại học Renmin (Trung Quốc) Wu Xiaoquiu, CPI và PPI tháng Bảy cho thấy nền kinh tế của Trung Quốc vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhanh và khá bền vững.

Chuyên gia Wu Xiaoquiu cũng đưa ra dự báo CPI các tháng tới sẽ tiếp tục duy trì ở mức tăng hợp lý 2,5% và không có các biến động lớn trong sáu tháng còn lại của năm nay. Nhờ vậy, mục tiêu giữ CPI cả năm ở mức 3,5% là có thể thực hiện được.

Trong tháng Bảy, thặng dư thương mại của Trung Quốc cũng đạt 47,3 tỷ USD, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ nhờ xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc trong khi nhập khẩu giảm rõ rệt.

Để duy trì được mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 7,5% như năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc đã thực thi nhiều biện pháp kích thích nền kinh tế như thúc đẩy các dự án xây dựng nhà ở, xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư tư nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vàng được trữ tại một ngân hàng ở Frankfurt, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chỉ trong một năm, giá vàng đã 50 lần lập đỉnh

Dù giá vàng tăng hơn 70% tính từ đầu năm nhưng một số nhà phân tích Phố Wall nhận định giá vàng vẫn còn khả năng tăng cao khi các ngân hàng trung ương tiếp tục kiên trì với lộ trình tích lũy vàng.

Dự án điện mặt trời tại xã Thuận Nam (Khánh Hòa). (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Nghị quyết 70-NQ/TW: Đột phá từ tầm nhìn dài hạn

Nghị quyết số 70-NQ/TW không chỉ mở đường cho tự do hóa thị trường điện và thu hút nguồn lực tư nhân, mà còn đặt nền móng dài hạn cho phát triển năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, các nguồn điện nền.

Cây sầu riêng nghịch vụ, sai trái trong vườn của ông Cao Văn Tấn, ấp Bình Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Nông thôn mới nâng tầm thương hiệu nông sản

Tỉnh An Giang thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, tập trung liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cho kinh tế nông thôn.