Trung Quốc sẽ tiến hành một chiến dịch “không vận” đặc biệt mang tôm và hạt ngôtới hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất nước này, nơi cư trú của hàng trăm nghìncon chim đang đứng trước nguy cơ chết đói vì hạn hán.
Hồ Bà Dương nằm ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, là nơi di cư vàomùa Đông của nhiều loài chim từ khắp châu Á như loài sếu đầu đỏ.
Theo dự báo, hồ Bà Dương sẽ khô hạn do lượng mưa quá thấp trong năm nay,làm ảnh hưởng đến số lượng các loài cá, sinh vật nhỏ và tảo biển là thức ănchính cho loài chim trên hồ.
Zhao Jinsheng, người đứng đầu cơ quan bảo tồn động và thực vật Khu bảo tồnthiên nhiên Bà Dương, cho biết: “Kể từ tháng 11 năm ngoái, gần 200.000 con chimdi cư đã đến đây trú đông. Thức ăn cho chúng ngày càng hiếm trong khi chúng ởlại đây tới tháng Ba, nên chúng tôi quyết định sẽ dùng trực thăng thả thức ănxuống hồ."
Ông Zhao cho biết các quan chức Trung Quốc chưa quyết định khi nào chiếndịch trực thăng vận bắt đầu, nhưng theo hãng tin Tân Hoa xã, sự kiện sẽ mở màntrước ngày đầu năm mới âm lịch, tức 23/1 dương lịch. Thức ăn được thả xuống baogồm tấm cám, ngô và vụn tôm.
Wu Heping, một quan chức cấp cao ở khu bảo tồn, cho biết trong những lầntrước đây, nhân viên khu bảo tồn phải cho chim ăn bằng tay. Nhưng năm nay sốlượng chim đến đông đúc hơn hẳn do nạn hạn hán, với hàng nghìn con bay rợp hồ BàDương và cả chín hồ vệ tinh, khiến nhà chức trách đi đến quyết định cho ăn bằngtrực thăng.
Trung Quốc thường gặp các đợt hạn hán nghiêm trọng. Mùa Xuân năm ngoái,nhà chức trách cho biết một đợt hạn hán dọc theo sông Dương Tử làm ảnh hưởng tớihơn 34 triệu người do thiếu nước uống cho gia súc và trồng trọt.
Tuần trước, hạn hán khiến diện tích mặt nước của hồ Bà Dương chỉ còn183km2, so với mức tối đa mà hồ có thể đạt được là 4.500km2, gấp hơn sáu lầndiện tích Singapore./.
Trần Trọng (AFP/Vietnam+)