Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục mới, vượt 52 độ C

Một thị trấn xa xôi thuộc vùng Tây Bắc khô cằn của Trung Quốc đã ghi nhận mức nhiệt hơn 52 độ C vào ngày 16/7, đánh dấu kỷ lục nhiệt độ mới ở quốc gia này.
Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục mới, vượt 52 độ C ảnh 1Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, một thị trấn xa xôi thuộc vùng Tây Bắc khô cằn của nước này đã ghi nhận mức nhiệt hơn 52 độ C vào ngày 16/7, đánh dấu kỷ lục nhiệt độ mới trên cả nước.

Ngày 17/7, Nhật báo Tân Cương đưa tin nhiệt độ ở thị trấn Sanbao, trong thung lũng Turpan của khu tự trị này, đã tăng lên mức 52,2 độ C trong ngày trước đó.

Đợt nóng kỷ lục dự báo kéo dài trong ít nhất 5 ngày tới. Nhiệt độ này phá vỡ mức kỷ lục 50,3 độ C ghi nhận hồi năm 2015 gần khu vực Ayding trong thung lũng Turpan, khu vực lòng chảo rộng lớn với các đồi cát và hồ cạn thấp hơn mực nước biển 150m.

Kể từ tháng 6 vừa qua, nhiều nước châu Á đã trải qua những đợt nóng kỷ lục, làm dấy lên quan ngại về khả năng thích ứng của những nước này trước tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng.

Các chuyên gia cho rằng mục tiêu giữ cho sự ấm lên toàn cầu trong vòng 1,5 độ C đang dần xa tầm với.

Các đợt nóng kéo dài ở Trung Quốc đang gây áp lực cho mạng lưới tải điện quốc gia và đe dọa mùa vụ ở nước này, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ lặp lại tình trạng hạn hán như năm 2022 vốn là đợt hạn hán khắc nghiệt nhất trong 60 năm.

[Người dân khắp thế giới chật vật ứng phó nắng nóng khắc nghiệt]

Trung Quốc thường chứng kiến nhiệt độ thay đổi đột ngột qua các mùa nhưng sự dao động giữa các mức nhiệt đang ngày càng rộng hơn.

Theo cơ quan thời tiết địa phương, ngày 22/1/2022, nhiệt độ đo được ở thành phố Meho ở phía Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang giảm xuống mức âm 53 độ C, phá kỷ lục mức nhiệt thấp nhất ở Trung Quốc là âm 52,3 độ C được ghi nhận vào năm 1969.

Kể từ tháng 1/2022, những trận mưa lớn nhất trong vòng 10 năm qua đã trút xuống miền Trung Trung Quốc, tàn phá nhiều cánh đồng lúa mì tại vựa lúa của đất nước.

Cuối tuần qua, Đặc phái viên về Khí hậu của Mỹ, ông John Kerry, đã đến Bắc Kinh hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, ông Giải Chấn Hoa, tìm cách nối lại các nỗ lực phối hợp song phương trong ứng phó với tình trạng ấm lên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.