Trung Quốc ghi nhận số chim nước kỷ lục tại hồ Bà Dương trong năm 2021

Cơ quan Bảo tồn quốc gia hồ Bà Dương, Giang Tây (Trung Quốc) cho biết tổng cộng 67 loài chim có thể bơi dưới nước đã được ghi nhận tại hồ Bà Dương trong năm 2021.
Trung Quốc ghi nhận số chim nước kỷ lục tại hồ Bà Dương trong năm 2021 ảnh 1Hạc trắng tại một khu bảo tồn bên hồ Bà Dương ở miền Đông Trung Quốc, ngày 8/12/2021. (Nguồn: globaltimes.cn)

Hơn 766.000 con chim nước đã được ghi nhận tại hồ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây miền Đông Trung Quốc trong năm 2021, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Cơ quan Bảo tồn quốc gia hồ Bà Dương, Giang Tây cho biết tổng cộng 67 loài chim có thể bơi dưới nước đã được ghi nhận tại đây trong năm 2021.

Một nhà nghiên cứu của Viện nguồn tài nguyên sinh vật, thuộc Viện hàn lâm khoa học Giang Tây, cho biết ngày càng nhiều cư dân địa phương phối hợp với các nỗ lực bảo vệ chung, do nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường tăng. Đó là lý do các loài chim nước thích về hồ Bà Dương.

[Báo động tình trạng chim biển nuốt phải phụ gia nhựa độc hại]

Theo chuyên gia trên, việc thực hiện quy định cấm đánh bắt trong 10 năm qua tại vùng hồ này đã bảo vệ tốt hơn các sinh vật dưới nước và tạo điều kiện thuận lợi cho các loài chim sinh sản. Một quy định mới về bảo vệ các loài chim di cư tại tỉnh này cũng đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Vốn là "nhà" của 382 loài chim, hồ Bà Dương là hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc và là nơi quan trọng để trú Đông cho các loài chim nước ở châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục