Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ lụt do bão Saola, Haikui

Các quan chức Trung Quốc cho rằng bão Saola và Haikui di chuyển phức tạp, khó dự đoán cường độ cũng như phạm vi chịu ảnh hưởng, đòi hỏi công tác chống bão và lũ lụt phải được lên kế hoạch chi tiết.
Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ lụt do bão Saola, Haikui ảnh 1Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 3/8/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/8, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Nhà nước Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với lũ lụt tại 6 khu vực cấp tỉnh khi dự báo hai cơn bão Saola và Haikui sẽ ảnh hưởng lớn đến những khu vực này trong những ngày tới. 

Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, 6 khu vực gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Hải Nam, Phúc Kiến và Quảng Đông.

Hiện hai nhóm công tác đã được cử đến các tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông để hỗ trợ các địa phương này chống bão.

Cùng ngày, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Nhà nước Trung Quốc đã tổ chức họp trực tuyến với Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cùng Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA), Bộ Tài nguyên Nước và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, thảo luận về công tác chống bão và lũ lụt.

[Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu vàng do ảnh hưởng của bão Saola]

Tại cuộc họp, các quan chức cho rằng bão Saola và Haikui di chuyển phức tạp, khó dự đoán cường độ cũng như những khu vực chịu ảnh hưởng, đòi hỏi công tác chống bão và lũ lụt phải được lên kế hoạch chi tiết và cụ thể.

Dự kiến, bão Saola sẽ đổ bộ vào các tỉnh ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông ở miền Nam, trong khi bão Haikui có thể ảnh hưởng đến khu vực biển Hoa Đông vào cuối tuần này.

Các quan chức kêu gọi những đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của hai cơn bão và tác động của gió, mưa, đồng thời đưa các tàu, thuyền quay trở lại cảng an toàn và sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.