Trung Quốc lập kỷ lục Guinness về đồng diễn ngôn ngữ ký hiệu

Tổng cộng 10.223 người đã có mặt tại trường Đại học Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, để cùng "hát" ca khúc "Grateful Heart" (tạm dịch: Trái tim biết ơn) bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Trung Quốc lập kỷ lục Guinness về đồng diễn ngôn ngữ ký hiệu ảnh 1Trung Quốc lập kỷ lục Guinness về đồng diễn ngôn ngữ ký hiệu. (Nguồn: THX)

Ngày 1/11, một kỷ lục thế giới mới về thể hiện ngôn ngữ ký hiệu đã được thiết lập tại một trường đại học Trung Quốc.

Tổng cộng 10.223 người đã có mặt tại trường Đại học Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, để cùng "hát" ca khúc "Grateful Heart" (tạm dịch: Trái tim biết ơn) bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Sách kỷ lục thế giới Guinness đã công nhận kỷ lục mới này của Trung Quốc.

[Mông Cổ lập kỷ lục Guiness về số người hát đồng song thanh nhiều nhất]

Kỷ lục trước đó thuộc về một bệnh viện ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), khi 8.054 người đã cùng "đồng ca" theo ngôn ngữ ký hiệu - vào ngày 1/11/2014.

Ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ dùng những biểu hiện của bàn tay thay cho giọng nói.

Ngôn ngữ ký hiệu do người khiếm thính tạo ra, nhằm giúp họ có thể giao tiếp với nhau trong cộng đồng người khiếm thính và qua đó tiếp thu tri thức và các thông tin xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục