Trung Quốc muốn cùng Nhật Bản đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo

Ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc ở mọi cấp cũng như trao đổi kinh tế-thương mại và giao lưu nhân dân với Nhật Bản.
Trung Quốc muốn cùng Nhật Bản đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/7 tại Jakarta. (Nguồn Kyodo)

Ngày 14/7, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc gặp, ông Vương Nghị nêu rõ hai nước nên cùng nhau xây dựng một mối quan hệ phù hợp với kỷ nguyên mới.

Ông nhấn mạnh năm nay đánh dấu 45 năm Trung Quốc và Nhật Bản ký Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị, quy định hai nước nên tuân thủ hòa bình, hữu nghị và hợp tác, đồng thời thiết lập các nguyên tắc và phương hướng vượt thời gian cho trao đổi song phương.

[Nhật-Trung nối lại các chuyến thăm lẫn nhau của quan chức quốc phòng]

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị nhận định quan hệ giữa hai nước đang ở thời điểm quan trọng.

Ông bày tỏ hy vọng rằng Nhật Bản sẽ thiết lập sự hiểu biết khách quan và phù hợp về Trung Quốc và đưa quan hệ song phương trở lại đúng quỹ đạo phát triển lành mạnh và ổn định.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc ở mọi cấp cũng như trao đổi kinh tế-thương mại và giao lưu nhân dân.

Về phần mình, Ngoại trưởng Hayashi đánh giá hợp tác Nhật Bản-Trung Quốc còn nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực và Tokyo đặc biệt coi trọng việc tăng cường đối thoại và liên lạc với Bắc Kinh.

Ông nhấn mạnh Nhật Bản mong muốn với sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, dịp kỷ niệm 45 năm ký kết Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị sẽ là cơ hội để Nhật Bản và Trung Quốc xây dựng mối quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trao đổi cấp cao giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục