Trung Quốc phát cảnh quay trực tiếp tại đáy sâu nhất của đại dương

Đoạn video cho thấy chiếc tàu ngầm sơn màu xanh và trắng đang di chuyển qua các vùng nước tối được bao quanh bởi các đám đục khi đang từ từ chạm xuống đáy Rãnh Mariana.
Trung Quốc phát cảnh quay trực tiếp tại đáy sâu nhất của đại dương ảnh 1Tàu ngầm Fendouzhe. (Nguồn: ndtv.com)

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc ngày 20/11 đã phát đi cảnh quay trực tiếp về chiếc tàu ngầm chở ba người của nước này từ đáy Rãnh Mariana - nơi sâu nhất của đại dương, đánh dấu bước đột phá mới nhất của các nhà khoa học nước này trong việc đưa một tàu ngầm có người tới điểm sâu nhất của thế giới.

CCTV cho biết, tàu ngầm Fendouzhe hay còn gọi là tàu Striver đã chở ba nhà nghiên cứu chạm đáy Mariana sau khi lặn sâu 10.909m.

Đoạn video do CCTV phát được quay và chuyển tiếp từ một camera dưới đáy đại dương cho thấy chiếc tàu ngầm sơn màu xanh và trắng đang di chuyển qua các vùng nước tối được bao quanh bởi các đám đục khi đang từ từ chạm xuống đáy Rãnh Mariana.

[Sử dụng robot tìm hiểu nguồn khoáng sản dưới đáy đại dương]

Trước đó, ngày 11/11/2020, tàu ngầm Fendouzhe của Trung Quốc đã phá kỷ lục của nước này về chuyện lặn sâu nhất của tàu ngầm có người lái sau khi lặn sâu 10.909m. Độ sâu này chỉ kém kỷ lục thế hiện tại được nắm giữ bởi Victor Vescovo thiết lập vào tháng 5/2019.

Fendouzhe được trang bị một cánh tay robot để thu thập các mẫu sinh học dưới đại dương và các mắt sonar sử dụng sóng âm để xác định các vật thể xung quanh.

Theo đoạn phim truyền hình trực tiếp do CCTV phát đi, các nhà khoa học trên tàu đã cho biết họ đã quan sát được nhiều loài và sự phân bổ của sinh vật sống dưới đáy đại dương.

Theo một nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tham gia dự án này, trước khi đạt được thành công này, tàu Fendouzhe đã phải mất hơn hai lần thử nghiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục