Trung Quốc phát hiện hầm mộ thời nhà Tấn tại tỉnh Hà Bắc

16 hiện vật gốm, trong đó có một chiếc cốc, một chiếc nồi, một xe bò và một hình con ngựa được tìm thấy trong hầm mộ được cho là nơi chôn cất một phụ nữ từ thời nhà Tấn, Trung Quốc.
Trung Quốc phát hiện hầm mộ thời nhà Tấn tại tỉnh Hà Bắc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: archaeonewsnet)

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát lộ một hầm mộ được xây dựng từ thời nhà Tấn (265-420) tại khu di tích Đại Minh Phủ thuộc tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.

Hầm mộ nằm sâu 5,2 mét dưới lòng đất và bên trong có một khoang xây từ gạch.

[Phát hiện hầm mộ cổ 2 tầng thời Hy Lạp-La Mã cổ đại tại Ai Cập]

Giới chuyên gia đã tìm thấy tổng cộng 16 hiện vật gốm, trong đó có một chiếc cốc, một chiếc nồi, một xe bò và một hình con ngựa, trong hầm mộ này.

Theo nhóm khảo cổ, những hiện vật nói trên đã được sử dụng trong tang lễ và hầm mộ này là nơi chôn cất một phụ nữ.

Những hiện vật gốm phản ánh điều kiện sống của người dân vào thời điểm đó và chúng có giá trị cao trong việc nghiên cứu các phong tục dân gian địa phương trong thời nhà Tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục