Trung Quốc phát hiện quần thể mộ cổ từ thời nhà Thanh

Ngày 23/5, Viện Nghiên cứu khảo cổ và di tích văn hóa Hồ Nam thông báo các nhà khảo cổ học nước này đã phát hiện 25 ngôi mộ có niên đại từ thời nhà Thanh (1644-1911) ở tỉnh miền Trung Trung Quốc này.
Trung Quốc phát hiện quần thể mộ cổ từ thời nhà Thanh ảnh 1(Ảnh minh họa: bssnews.net)

Ngày 23/5, Viện Nghiên cứu khảo cổ và di tích văn hóa Hồ Nam thông báo các nhà khảo cổ học nước này đã phát hiện 25 ngôi mộ có niên đại từ thời nhà Thanh (1644-1911) ở tỉnh miền Trung Trung Quốc này.

Hơn 60 cổ vật văn hóa, gồm bình, liễn và bát sứ, cặp tóc bằng đồng và dao đồng được khai quật tại quần thể mộ Houbeishan ở thành phố Vĩnh Châu.

Một số liễn sứ được người dân địa phương gọi là "liễn đựng thức ăn" được tìm thấy cùng với đồ ăn còn lại bên trong. Theo các chuyên gia, có một phong tục ở địa phương chôn các liễn để bảo quản thực phẩm bên trong các ngôi mộ và tục lệ này vẫn duy trì đến tận ngày nay.

[Trung Quốc phát hiện hơn 600 ngôi mộ cổ bên bờ sông Hoàng Hà]

Các nhà khảo cổ học cho biết sự phân bố các ngôi mộ này cho thấy chúng thuộc về một gia đình và người trong hai ngôi mộ cạnh nhau là hai vợ chồng. 

Theo Li Yiyuan, chuyên gia nghiên cứu của viện trên, việc phát hiện các ngôi mộ này cung cấp tư liệu khảo cổ học mới để hiểu về các phong tục chôn cất, lịch sử địa phương và văn hóa tại miền Nam Trung Quốc ở thời nhà Thanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục