Trung Quốc phát hiện hơn 600 ngôi mộ cổ bên bờ sông Hoàng Hà

Trong khi khảo sát địa điểm của dự án cải tạo khu dân cư địa phương, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những ngôi mộ cổ này tại thành phố Tam Môn Hiệp, trung tâm tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
 Trung Quốc phát hiện hơn 600 ngôi mộ cổ bên bờ sông Hoàng Hà ảnh 1Các nhà khảo Trung Quốc khai quật một ngôi mộ cổ. (Nguồn: china.org)

Nhà chức trách Trung Quốc ngày 26/5 cho biết các nhà khảo cổ của nước này đã tìm thấy hơn 600 ngôi mộ cổ bên bờ sông Hoàng Hà và đã khai quật hơn 2.000 cổ vật được chôn cất cùng.

Viện trưởng Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học Tam Môn Hiệp Zheng Lichao cho biết gần một nửa số mộ cổ được cho là có niên đại giữa thời Chiến Quốc (năm 475 TCN - năm 221 TCN) và thời nhà Hán (năm 292 TCN - năm 220 SCN), số mộ còn lại thuộc về nhiều triều đại khác nhau; trong đó có nhà Đường (618-907), nhà Tống (960-1276), nhà Minh (1368-1644) và nhà Thanh (1644-1911).

Trong khi khảo sát địa điểm của dự án cải tạo khu dân cư địa phương, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những ngôi mộ cổ này tại thành phố Tam Môn Hiệp, trung tâm tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

[Trung Quốc phát hiện một lọ đồng 2.000 năm đựng chất lỏng lạ]

Họ đã tiến hành khai quật 37.600m2 tính từ tháng 10/2017 đến nay. Hơn 2.030 cổ vật đã được đào lên, bao gồm đồ gốm, đồ đồng, trang sức vàng bạc, đồ chế tác từ ngọc và hàng loạt các di tích văn hóa quý hiếm như một chiếc bình bằng đồng 2.000 năm tuổi có phần cổ cong hình thiên nga.

Có vị trí nằm giữa Tây An và Lạc Dương - hai cố đô trong lịch sử Trung Quốc, Tam Môn Hiệp từng là nơi dựng binh và nằm trên tuyến giao thông.

Các chuyên gia nhận định lần khai quật này sẽ cung cấp các thông tin có giá trị cho công cuộc nghiên cứu mộ cổ tại khu vực Tam Môn Hiệp và làm sáng tỏ quá trình suy tàn với sự thay đổi trung tâm quyền lực chính trị trong lịch sử Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục