Trung Quốc thành công tuyên truyền chống hoang hóa

Chiến dịch truyền thông "Vành đai xanh cho Trái Đất" của Trung Quốc được đánh giá đem lại hy vọng mới trong nỗ lực chống đất hoang hóa.
"Công ước Liên hợp quốc vềchống sa mạc hóa" (UNCCD) đã ca ngợi chiến dịch truyền thông mang tên "Vành đaixanh cho Trái Đất" của Trung Quốc, được đánh giá đã mang lại hiểu biết cho ngườidân và đem đến những hy vọng mới trong nỗ lực chống đất hoang hóa.

Chiến dịch này do Tân Hoa xã phối hợp với Ủy ban Lâm nghiệp quốc gia Trung Quốc(SFA) tổ chức, theo đó tuyên truyền những thành tựu và kinh nghiệm mà nước nàyđã đạt được trong suốt 35 năm thực hiện dự án phủ xanh toàn quốc ở khu vực đấthoang hóa ở các vùng Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc.

Thư ký điều hành của UNCDD Luc Gnacadja đánh giá chiến dịch tuyên truyền đã chothấy việc cải tạo đất hoang hóa là hoàn toàn có thể làm được. Nó mang lại hyvọng và chỉ cần có niềm tin rằng đất sẽ hồi sinh đã là một thành công lớn.

Ông bày tỏ hy vọng rằng việc giảm đất trồng trên thế giới do phá rừng có thểtránh được và sự suy thoái của đất trồng có thể được phục hồi ở mức tương đươnghoặc nhanh hơn mức độ suy thoái.

Ông Gnacadja cũng kêu gọi toàn thế giới hãy hành động để đối phó với hoang hóavà khô hạn. Đây chính là cuộc chiến chống lại đói nghèo, mất an ninh lương thựcvà mất an toàn nguồn nước, trẻ em tử vong, sự thoái hóa của hệ sinh thái và mấtcân bằng sinh học.

Theo quan chức Liên hợp quốc này, đã đến lúc cần có những hành động thiết thựcđể tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ diện tích đất màu mỡ của thế giới.

Chương trình trồng rừng phòng hộ ở Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc Trung Quốc được bắtđầu thực hiện từ năm 1978 và dự kiến hoàn tất vào năm 2050, mục tiêu là phủ xanhkhoảng 4,07 triệu km2, chiếm khoảng 42,4% tổng diện tích đất nước này.

Mục tiêu của chương trình là tăng diện tích rừng lên 35,083 triệu hécta, tăng độche phủ rừng từ 5,05% năm 1977 lên 14,95% nhằm kiểm soát những vấn nạn bão cátvà thoái hóa đất, cải thiện điều kiện sinh thái và trước hết là cải thiện điềukiện sống cho nông dân.

Theo số liệu mới đây nhất của SFA, tính tới cuối năm 2012 diện tích che phủ rừngtrong khu vực cải tạo đã tăng lên 12,4%.

Hàng năm, trên thế giới có khoảng 12 triệu hécta đất trồng bị thoái hóa do đểhoang và khô hạn. Khoảng hơn 2 tỷ người trên thế giới sinh sống ở khu vực đất bịhoang hóa và khô hạn mà 90% trong số này thuộc các nước đang phát triển.

Châu Á là nơi có số người bị ảnh hưởng nhiều nhất, chỉ tính riêng ở Trung Quốcđã có tới 400 triệu người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.