Trung Quốc thu hoạch lớn từ sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa đầu tiên

Qua hình ảnh camera và dữ liệu quang phổ, các nhà nghiên cứu tìm thấy các khoáng chất chứa nước trong đá vỏ cứng dạng mảng gần nơi thám hiểm, chứng tỏ có rất nhiều hoạt động nước lỏng ở đây.
Trung Quốc thu hoạch lớn từ sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa đầu tiên ảnh 1Hình ảnh tàu thăm dò tự hành Chúc Dung di chuyển trên bề mặt sao Hỏa. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 18/9, Cơ quan Quản lý Không gian quốc gia Trung Quốc (CNSA) thông báo sứ mệnh thăm dò sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc đã đạt được những kết quả khoa học phong phú.

CNSA cho biết tính đến ngày 15/9 vừa qua, tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 đã hoạt động trong quỹ đạo được hơn 780 ngày, trong khi thiết bị tự hành Zhurong đã đi được 1.921m trên bề mặt sao Hỏa, hoàn thành các nhiệm vụ thăm dò khoa học như mục tiêu đề ra và thu được 1.480 gigabyte dữ liệu.

Dựa trên cơ sở những dữ liệu thu được, các nhà khoa học Trung Quốc đã nghiên cứu toàn diện về các dạng địa hình điển hình tại khu vực thám hiểm bao gồm hình nón lõm, hố va chạm và rãnh và phát hiện mối liên hệ khá chặt chẽ giữa sự hình thành các rặng núi và hoạt động của nước.

Thông qua hình ảnh camera và dữ liệu quang phổ, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các khoáng chất chứa nước trong đá vỏ cứng dạng mảng gần khu vực thám hiểm, chứng tỏ rằng đã có rất nhiều hoạt động nước lỏng tại khu vực này kể từ 1 tỷ năm trước.

[NASA lên kế hoạch mang các mẫu đá trên sao Hỏa về Trái Đất]

Bên cạnh đó, nghiên cứu hình ảnh camera với vết lún do robot tự hành di chuyển và các thông tin khác giúp các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đất ở khu vực hạ cánh có cường độ chịu lực lớn và các thông số ma sát thấp.

Những kết quả mới này giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn tác động của gió và các hoạt động của nước đối với sự tiến hóa địa chất và những thay đổi môi trường trên sao Hỏa.

Theo CSNA, các phát hiện này càng củng cố giả thuyết rằng đã từng có một đại dương trên Utopia Planitia - vùng đồng bằng nằm trong Utopia, hố va chạm lớn nhất trên sao Hỏa, từng được xác định tồn tại một khối nước đóng băng. Nó cũng làm phong phú thêm hiểu biết khoa học của con người về sự tiến hóa địa chất và những thay đổi môi trường trên sao Hỏa.

Ngoài ra, việc sử dụng dữ liệu thăm dò Tianwen-1 cũng giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ thêm về mối quan hệ giữa mật độ đá trên bề mặt sao Hỏa và mức độ xói mòn bề mặt, sự phân bố của các ion và các hạt trung tính trong môi trường không gian gần sao Hỏa và trường trọng lực của sao Hỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục