Trung Quốc xây đài quan sát giáp biên giới Ấn Độ

Phía Trung Quốc gọi đây là trạm theo dõi thời tiết song các chuyên gia kỹ thuật Ấn Độ cho rằng đó có thể là một trạm radar được xây dựng để theo dõi máy bay của Ấn Độ.

Theo hãng tin PTI của Ấn Độ, Trung Quốc đã xây dựng một trạm radar đối diện với Daulat Beg Oldie (DBO) thuộc khu vực Ladakh do Ấn Độ kiểm soát dọc Đường kiểm soát (LoC). 

Phía Trung Quốc gọi đây là trạm theo dõi thời tiết song các chuyên gia kỹ thuật Ấn Độ cho rằng đó có thể là một trạm radar được xây dựng để theo dõi máy bay của Ấn Độ bởi hiện nay, máy bay vận tải C-130 Hercules của Không quân Ấn Độ (IAF) đã có thể hạ cánh và cất cánh từ DBO. 

Đường băng DBO hoạt động trở lại năm 2008 sau 43 năm, khi một máy bay vận tải AN-32 hạ cánh xuống đây. 

Trung Quốc được cho là xây dựng trạm radar trên sau khi IAF bất ngờ cho máy bay vận tải hiện đại C-310J Hercules hạ cánh xuống một đường băng quân sự tại DBO hôm 20/8 vừa qua. 

Vấn đề này đã được đưa ra tại các cuộc họp về biên giới nhưng phía Trung Quốc nói đây là trạm theo dõi thời tiết. Tuy nhiên, hiện chưa thấy tín hiệu phát hoặc thu từ trạm radar này./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục