Truyền thông Iran: IRGC bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Hàn Quốc

Truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ một tàu treo cờ Hàn Quốc cùng các thuyền viên trên tàu "vì gây ô nhiễm vùng Vịnh Persia bằng hóa chất."
Truyền thông Iran: IRGC bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Hàn Quốc ảnh 1Xuồng cao tốc của IRGC hộ tống tàu chở dầu HANKUK CHEMI tại vùng Vịnh ngày 4/1/2021. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 4/1, truyền thông Iran đưa tin hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ một tàu treo cờ Hàn Quốc cùng các thuyền viên trên tàu tại vùng Vịnh "vì gây ô nhiễm vùng Vịnh Persia bằng hóa chất."

Hãng tin bán chính thức Tasnim đăng một số ảnh cho thấy các xuồng cao tốc của IRGC đang hộ tống tàu chở dầu HANKUK CHEMI chở theo 7.200 tấn ethanol.

Tàu này đang bị giữ tại thành phố cảng Bandar Abbas thuộc tỉnh Hormuz. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu thuyền viên trên tàu.

[Iran bắt giữ tàu cùng thủy thủ UAE do xâm phạm lãnh hải]

Trước đó, trên trang mạng của mình, Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo có “sự tương tác” giữa cơ quan chức năng Iran và một tàu thương mại tại eo biển Hormuz dẫn đến tàu này phải đổi lộ trình và đi vào vùng biển của Iran.

Trong khi đó, công ty an ninh hàng hải của Anh Ambrey xác định đây là tàu chở dầu HANKUK CHEMI treo cờ Hàn Quốc, đồng thời cho biết tàu này dường như đã bị bắt và kể từ lúc đó đi vào lãnh hải của Iran hướng về thành phố Bandar Abbas.

Hiện chủ sở hữu tàu này và phía Iran đều chưa đưa ra bình luận gì về sự việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục