TTXVN hợp tác đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển giáo dục và đào tạo

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam với Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm khai thác và phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động của hai bên.
TTXVN hợp tác đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển giáo dục và đào tạo ảnh 1Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam cùng Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức ký kết. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

“Xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược nhằm khai thác và phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động của hai bên, cũng như hợp tác triển khai các chương trình truyền thông.” Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong bản ghi nhớ hợp tác giữa Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được ký kết vào chiều 13/9.

Cùng với đó, hai bên nhất trí đồng hành trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ của đất nước; nhận dạng và quảng bá các cơ hội cho các nỗ lực hợp tác giữa hai bên, bao gồm cả việc mời gọi thêm đối tác hợp tác.

Hai bên tiến hành xây các dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác dựa trên nhu cầu và năng lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam tạo điều kiện để Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền về các thành tựu trong phát triển giáo dục đại học Việt Nam trên các các nền tảng truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam.

Ngược lại, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam về khía cạnh học thuật, chuyên gia trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

[TTXVN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp truyền thông]

Trên cơ sở nhu cầu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam lập kế hoạch, thực hiện tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế, thành tựu nghiên cứu khoa học... trên các loại hình ấn phẩm báo chí, truyền hình của Thông tấn xã Việt Nam, nhất là trên các ấn phẩm thông tin đối ngoại thông qua các bản tin Thông tấn, các báo in và báo điện tử, kênh truyền hình Thông tấn... bằng tiếng Việt và nhiều tiếng nước ngoài.

TTXVN hợp tác đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển giáo dục và đào tạo ảnh 2Đoàn đại biểu Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam tham quan Trung tâm giáo dục đào tạo trí tuệ nhân tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam bày tỏ trân trọng những thành tựu 27 năm phát triển của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; hệ thống trong top 150 trường đại học hàng đầu châu Á, là cơ sở giáo dục đại học có số lượng chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế nhiều nhất cả nước; đồng thời khẳng định thương hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - hệ thống đào tạo chất lượng cao - nơi hội tụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và tri thức Việt Nam.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học-công nghệ tiên phong, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, mang tầm quốc tế, có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam; là một trong các trường đại học uy tín của khu vực và thế giới.

Ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (tập trung vào 3 nhóm chiến lược đột phá về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đại học; đào tạo-nghiên cứu khoa học và xây dựng khu đô thị đại học xanh, thông minh, bản sắc), ông Nguyễn Quốc Tuấn tin tưởng sự hợp tác của hai đơn vị sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả lý tưởng và giá trị cốt lõi phục vụ cộng đồng và thúc đẩy phát triển xã hội.

“Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam sẵn sàng đồng hành để góp phần cùng Đại học Quốc gia Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, nhất là việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam,” ông Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Chia sẻ và đồng hành trong xây dựng và phát triển của hai đơn vị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hai bên đẩy mạnh gắn kết, tổ chức thêm nhiều hoạt động hợp tác để thúc đẩy cùng phát triển, nhất là trong lĩnh vực đào tạo báo chí truyền thông. Trong đó, tạo điều kiện cho sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham quan, học tập từ kinh nghiệm thực tiễn tại các đơn vị thông tin của Thông tấn xã Việt Nam.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tâm cũng đề nghị hai bên phát huy khả năng, thế mạnh để triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, triển khai các hoạt động huấn luyện, cố vấn trong các hoạt động đào tạo chuyên môn báo chí, truyền thông, marketing; hợp tác về truyền thông.../.

TTXVN hợp tác đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển giáo dục và đào tạo ảnh 3Các đại biểu chụp ảnh chung tại lễ ký kết. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục