Từ đêm 21 đến ngày 23/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa to

Từ đêm 21 đến ngày 23/6, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ đêm 21 đến ngày 23/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa to ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 21/6, vùng hội tụ gió trên cao đang có xu hướng được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Từ đêm 21 đến ngày 23/6, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo lượng mưa tích lũy trong 24 giờ như sau: Từ đêm 21 đến ngày 22/6 phổ biến 10-20 mm, có nơi trên 30mm; từ đêm 22 đến ngày 23/6 phổ biến 20-40mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng có nơi trên 70mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cũng trong chiều 21/6, khu vực các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa từ 13 giờ - 16 giờ tại một số trạm như sau: Khánh Hiệp 55,3mm (Khánh Hòa), Tà Pao 51mm, Bình An 46,1mm (Bình Thuận), Nam Ban 55mm, Lộc Lâm 46mm (Lâm Đồng)...

Trong chiều và tối 21/6, khu vực các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ tới phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

[Nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ dịu dần từ ngày 22/6, vùng núi có mưa dông]

Về diễn biến nắng nóng, ngày 22/6, khu vực Hòa Bình, trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-65%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ. Ngày 23/6, ở Bắc Bộ cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 34-36 độ C.

Ngày 22/6, Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Ngày 23/6, Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Từ khoảng ngày 25-26/6, nắng nóng có khả năng gia tăng ở khu vực trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Dự báo các khu vực đêm 21 và ngày 22/6: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C; riêng Hòa Bình 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; Riêng Hòa Bình 36-38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; khu vực trung du và đông bằng ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: Vùng núi 25-27 độ C; trung du và đồng bằng 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: vùng núi 31-34 độ C; trung du và đồng bằng 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh;  ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục