Túi nilông sinh học mới được làm từ câyquinoa, tên khoa học là “chenodium quinoa”, một loại cây lương thực sinh trưởngtại vùng núi Andes.
Theo bà Patricia Farro, trưởng nhóm nghiên cứu, loại túi này tự tiêu hủydưới tác động của vi sinh vật (chôn dưới đất) chỉ trong vòng 18 ngày, trong khithời gian tự tiêu hủy của loại túi làm từ nhựa hóa dầu là 600 năm.
Loại bao bì mới này trong suốt hoặc có màu vàng, chịu được trọng lượng tốiđa là 500 gram, có thể được sử dụng để đựng các loại đồ ngọt, thực phẩm hoặc chechắn cho các loại cây yếu ớt trong vườn thực vật.
Hiện tại, sản phẩm này đang trong quá trình thử nghiệm công nghiệp và khảthi kinh tế trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt.
Mẫu túi đầu tiên được làm cách đây 3 năm nhưng vẫn tốt. Tuy nhiên, các nhàphát minh vẫn tiếp tục kiểm nghiệm độ bền thời gian của loại túi này./.