Tuổi thọ bình quân của người dân Nhật Bản tăng cao kỷ lục

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết năm 2020, tuổi thọ bình quân của người dân nước này là 87,74 năm đối với nữ giới và 81,64 năm đối với nam giới.
Tuổi thọ bình quân của người dân Nhật Bản tăng cao kỷ lục ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cnn.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các số liệu thống kê mới nhất cho thấy tuổi thọ bình quân của người dân Nhật Bản tăng cao kỷ lục.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết năm 2020, tuổi thọ bình quân là 87,74 năm đối với nữ giới, tăng 0,3 năm so với năm 2019; và 81,64 năm đối với nam giới, tăng 0,22 năm.

Đây là năm thứ 9 liên tiếp kể từ năm 2012 - một năm sau thảm họa động đất và sóng thần ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản, tuổi thọ bình quân của cả nam giới và nữ giới ở nước này tăng cao kỷ lục.

[COVID-19 làm giảm tuổi thọ trung bình của người dân Nam Phi]

So với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, tuổi thọ của nữ giới Nhật Bản cao thứ 2 sau đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), trong khi tuổi thọ của nam giới Nhật Bản cao thứ 3 sau Hong Kong và Thụy Sĩ.

Một trong những nguyên nhân khiến tuổi thọ bình quân của người dân Nhật Bản tăng là do năm ngoái, tỷ lệ tử vong vì các bệnh ung thư, tim và mạch máu não giảm cho dù số lượng người tử vong vì dịch COVID-19 tăng.

Bên cạnh đó, các tiến bộ khoa học và nhận thức gia tăng về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng góp phần không nhỏ vào sự gia tăng tuổi thọ của người dân nước này.

Trước đó, năm 1989, tuổi thọ bình quân ở Nhật Bản chỉ là 81,77 năm đối với nữ giới và 75,91 năm đối với nam giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục