COVID-19 làm giảm tuổi thọ trung bình của người dân Nam Phi

Số ca lây nhiễm COVID-19 tại nước này gia tăng đã khiến tỷ lệ tử vong trên 1.000 dân tăng từ 8,7 % vào năm 2020 lên 11,6% vào năm 2021; tỷ lệ tử vong gia tăng đã dẫn đến tuổi thọ sụt giảm.
COVID-19 làm giảm tuổi thọ trung bình của người dân Nam Phi ảnh 1Nhân viên y tế Nam Phi kiểm tra thân nhiệt trước khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại bệnh viện ở Umlazi, phía Nam Durban ngày 18/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/7, Cơ quan thống kê của Nam Phi cho hay tuổi thọ của người dân nước này đã giảm vài năm do tác động của đại dịch COVID-19.

Trong một báo cáo, cơ quan thống kê Nam Phi cho biết việc số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại nước này gia tăng đã khiến tỷ lệ tử vong trên 1.000 dân tăng từ 8,7 % vào năm 2020 lên 11,6% vào năm 2021.

Việc gia tăng tỷ lệ tử vong đã dẫn đến tuổi thọ sụt giảm. Cơ quan thống kê Nam Phi nêu rõ tuổi thọ trung bình của nam giới nước này giảm từ 62,4 tuổi (2020) xuống 59,3 tuổi (2021), và đối với nữ giới là từ 68,4 (2020) xuống còn 64,6 tuổi (2021).

[Dịch COVID-19: Nam Phi gia hạn phong tỏa toàn quốc cấp độ 4]

Tuy nhiên, Cơ quan thống kê lưu ý số liệu thống kê trên không dự báo về tuổi thọ của từng cá nhân mà là công cụ được sử dụng trong chính sách y tế và trong trường hợp này nêu bật tác động của đại dịch COVID-19.

Nam Phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Phi do đại dịch COVID-19 với gần 2,3 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 66.859 ca tử vong. Cùng với tình trạng bạo loạn những tuần gần đây, tình hình dịch bệnh đã khiến cho cuộc sống người dân Nam Phi ngày càng trở nên khó khăn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục