Tuyết rơi dày trên diện rộng ở Trung Quốc

Ngày 14/3, khu vực phía Bắc Trung Quốc tuyết rơi dày bất thường, có nơi lên tới 10cm, đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Ngày 14/3, khu vực phía Bắc Trung Quốc gồm các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh,Sơn Tây, Hà Bắc và thành phố Bắc Kinh tuyết rơi dày bất thường do ảnh hưởng củamột đợt không khí lạnh mới xuất hiện.

Nhiệt độ xuống thấp và tuyết rơi dày, có nhiều nơi lên tới 10cm, đã ảnhhưởng tới việc đi lại của người dân.

Ngày 14/3, sân bay Bắc Kinh có 178 chuyến bay bị hủy và 143 chuyến baykhác bị trễ giờ. Sân bay Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm) và hầu hết các tuyến đườngcao tốc ở hai tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh đã phải đóng cửa vì tuyết rơi quá dày.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiệt độ tại tỉnh Phúc Kiến hạ xuốngcòn 8-10 độ C, mức thấp kỷ lục trong vòng 50 năm qua.

Trong khi đó, tại Fiji, cơn bão Tomas đang hoành hành với sức gió 175km/h. Trưa 15/3, gió mạnh đã tràn vào đảo Vanua Levu, làm tốc mái một số ngôinhà ở ven biển và một số nơi bị ngập lụt do sóng biển dâng cao.

Bão cũng đã tràn vào khu vực Wallis và Futuna gây nhiều thiệt hại về nhàcửa và mùa màng. Dự báo sức gió trong cơn bão đang tăng mạnh, có thể lên đến200-270 km/h vào sáng 16/3.

Nhà chức trách Fiji đã ban bố lệnh giới nghiêm từ đêm 14/3. Tất cả cáctrường học đều đóng cửa.

Cơ quan dự báo thời tiết Fiji cho rằng đây là cơn bão nhiệt đới mạnh nhấtđổ vào nước này trong gần 40 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.