UAE bác bỏ tuyên bố tấn công vào lò hạt nhân của lực lượng Houthi

UAE ngày 3/12 bác bỏ tuyên bố của phiến quân Houthi rằng một tên lửa được phóng đi từ Yemen bay tới không phận nước này hoặc đe dọa nhà máy điện hạt nhân dự kiến mở cửa vào năm 2018.
UAE bác bỏ tuyên bố tấn công vào lò hạt nhân của lực lượng Houthi ảnh 1Một vụ phóng tên lửa của phiến quân Houthi ở Yemen ngày 5/11 vừa qua. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

AFP đưa tin, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 3/12 đã bác bỏ một tuyên bố của phiến quân Houthi rằng một tên lửa được phóng đi từ Yemen bay tới không phận nước này hoặc đe dọa một nhà máy điện hạt nhân dự kiến mở cửa vào năm 2018.

Hãng tin nhà nước UAE đưa tin: "Cơ quan xử lý thảm họa và khủng hoảng khẩn cấp quốc gia bác bỏ những tuyên bố của phiến quân Houthi tại Yemen rằng ngày 3/12, họ phóng một tên lửa về hướng không phận của UAE."

[Lực lượng Houthi tuyên bố nã tên lửa vào lò phản hứng hạt nhân của UAE]

Cơ quan này đã nỗ lực xua tan các mối lo ngại rằng Abu Dhabi và đặc biệt là nhà máy điện hạt nhân Barakah dễ bị tấn công và nhấn mạnh rằng "UAE có một hệ thống phòng không đủ khả năng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào theo kiểu như vậy."

Trước đó cùng ngày, phiến quân Houthi tuyên bố đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Barakah, một "mục tiêu chiến lược," bằng một tên lửa hành trình được phóng đi từ Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục