Uber nỗ lực hướng tới mục tiêu giảm lượng khí thải về con số 0

CEO Uber cam kết đến năm 2040, công ty sẽ triển khai chính sách không khí thải, với toàn bộ xe đặt qua nền tảng này đều là những phương tiện vận chuyển không gây ô nhiễm.
Uber nỗ lực hướng tới mục tiêu giảm lượng khí thải về con số 0 ảnh 1Uber đặt mục tiêu giảm lượng khí thải xuống con số 0 vào năm 2040. (Ảnh: Uber)

Ngày 8/9, Uber đã thông báo kế hoạch giảm lượng khí thải xuống bằng 0 vào năm 2040, thông qua việc cung cấp dịch vụ xe điện hoàn toàn vào năm 2030 tại Mỹ, Canada và châu Âu.

Công ty cung cấp dịch vụ xe công nghệ này khẳng định sẽ triển khai sáng kiến giảm lượng khí thải ôtô để góp phần cùng thế giới chống biến đổi khí hậu. Giám đốc điều hành Uber Dara Khosrowshahi cam kết đến năm 2040, công ty sẽ triển khai chính sách không khí thải, với toàn bộ xe đặt qua nền tảng này đều là những phương tiện vận chuyển không gây ô nhiễm.

Ông Khosrowshahi nhấn mạnh, dù Uber không phải là công ty tiên phong trong ý tưởng về chuyển sang xe điện đầy tham vọng này, nhưng sẽ là đơn vị đầu tiên hiện thực hóa được ý tưởng. Uber cũng sẽ mở rộng dự án "Uber Xanh" để giúp lái xe chọn lựa giữa dòng xe lai (kết hợp giữa động cơ đốt trong truyền thống và động cơ điện) và xe điện.

[Uber thua lỗ 1,8 tỷ USD trong quý 2/2020 do dịch COVID-19]

Uber cũng cam kết chi 800 triệu USD để hỗ trợ hàng trăm nghìn lái xe chuyển sang sử dụng các phương tiện chạy bằng điện vào năm 2025. Ông Khosrowshahi cảnh báo, lượng khí thải dù đã giảm mạnh trong thời gian đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành nhưng sẽ tăng trở lại khi các hoạt động kinh tế phục hồi.

Ông Khosrowshahi nhấn mạnh khi nối lại hoạt động, Uber sẽ tận dụng cơ hội này để giảm thiểu tác động đến môi trường. Tháng 6 vừa qua,  đối thủ cạnh tranh với Uber tại Mỹ là Lyft cũng đã công bố kế hoạch chuyển 100% sang xe điện vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.