Thủ tướng Azarov nhấn mạnh chính sách của Ukraine về kinh tế, pháp luật và xãhội có sự thay đổi căn bản để phù hợp với mục tiêu phát triển đất nước mà Kievđang theo đuổi.
Chính phủ Ukraine đã quyết định thành lập nhóm làm việc liên bộcó nhiệm vụ phân tích một cách hệ thống và đưa ra dự báo về phát triển kinh tếkhi nước này ký hiệp định liên kết với EU, cũng như khi khu vực tự do thương mạigiữa hai bên đi vào hoạt động.
Ông Arazov hy vọng toàn xã hội sẽ tham gia thực hiện hiệp định liên kết vớiEU sau khi nó được ký kết, qua đó nhanh chóng nâng cao khả năng cạnh tranh củanền kinh tế Ukraine.
Ông Azarov cũng cho rằng việc Ukraine hội nhập với châu Âu không cản trở nướcnày làm sâu sắc quan hệ với các quốc gia thành viên Liên minh Hải quan gồm Nga,Belarus và Kazakhstan. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng đã xuất hiện những dấuhiệu tiêu cực liên quan đến hàng hóa của Ukraine xuất khẩu sang thị trườngtruyền thống này.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói rằng Ukraine nên cân nhắc kỹnhững lợi ích của việc gia nhập Liên minh Hải quan, so với kế hoạch tăng cườngquan hệ của nước này với EU.
Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây tại Ukraine, có 43% người dânnước này ủng hộ đất nước liên kết với EU, 26% phản đối và 19% chưa quyết định.Trong khi đó, số người ủng hộ Ukraine gia nhập Liên minh Hải quan là 40%, 33%không ủng hộ và 16% chưa quyết định./.