UNDP: Các siêu thành phố có nguy cơ động đất cao

UNDP cảnh báo, hơn 50% các siêu thành phố có nguy cơ bị tác động của các trận động đất cường độ 7 độ Richter trong tương lai.
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ngày 21/4 công bố một nghiên cứu khoa học cảnh báo các siêu thành phố trên toàn cầu có nguy cơ động đất rất cao.

Hơn 50% các thành phố có dân số từ 2 triệu đến 15 triệu người có nguy cơ bị tác động của các trận động đất cường độ 7 độ Richter hoặc lớn hơn trong tương lai.

Ông Eric Calais, nhà địa chấn của UNDP cảnh báo các thành phố siêu lớn có mật độ dân số cao như Tokyo (Nhật Bản), Mexico City (Mexico), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Port-au-Prince (Haiti) hoặc Kathmandu (Nepal), phần nhiều thuộc các nước đang phát triển có dân số tăng nhanh, nằm trong các khu vực đứt gẫy của vỏ Trái Đất.

Những thành phố này đã từng xảy ra các trận động đất lớn trong quá khứ và rất có thể lại tái diễn các trận động đất thậm chí lớn hơn nữa trong tương lai.

Các siêu thành phố cũng đứng trước nguy cơ gia tăng tổn thất kinh tế-xã hội do các thảm họa thiên nhiên chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Chỉ trong 35 giây, trận động đất xảy ra ngày 12/1/2010 đã "xóa sổ" 100% tổng thu nhập nội địa (GDP) của quốc đảo Haiti trong khi 7 cơn bão lốc lớn từ năm 2004 đến 2008 gây thiệt hại 25% GDP của nước này.

Nghiên cứu của UNDP cũng cho biết thiệt hại tăng gấp 4 lần do động đất trong 2 thế kỷ qua xuất phát từ sự gia tăng dân số quá nhanh, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Tuy nhiên, UNDP lưu ý rằng khoa học đương đại có thể làm giảm thiệt hại do động đất nhờ thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Các siêu thành phố cần đầu tư tăng cường các biện pháp giảm nguy cơ động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục