Ứng cử viên Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Kansas

Ông Biden đã nhận được 77% số phiếu bầu và 29 phiếu đại biểu tại Kansas. Chiến thắng này đã đưa ông tiến gần hơn việc giành được đề cử của đảng Dân chủ.
Ứng cử viên Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Kansas ảnh 1Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/5, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại tiểu bang Kansas, sau khi hoàn tất quá trình kiểm phiếu.

Đáng chú ý, đây là cuộc bầu cử được thực hiện hoàn toàn với hình thức bỏ phiếu qua thư.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, ông Biden đã nhận được 77% số phiếu bầu và 29 phiếu đại biểu tại Kansas. Chiến thắng này đã đưa ông tiến gần hơn việc giành được đề cử của đảng Dân chủ.

Đến nay, cựu Phó Tổng thống Mỹ đã giành được 1.435/1.991 phiếu đại biểu cần thiết để được đảng Dân chủ đề cử tranh cử tổng thống - mục tiêu mà ông dự kiến sẽ đạt được vào tháng Sáu tới.

Thượng nghị sỹ độc lập bang Vermont, Bernie Sanders - ứng cử viên vẫn còn trong cuộc đua của đảng Dân chủ tại thời điểm diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ ở Kansas, cũng nhận được 10 phiếu đại biểu. Như vậy, ông Sanders đã giành được tổng cộng 984 phiếu đại biểu. 

[Bầu cử Mỹ 2020: Ứng viên Biden bác bỏ cáo buộc từng tấn công tình dục]

Đại dịch COVID-19 đã buộc các tiểu bang, gồm Kansas, phải cơ cấu lại quy trình tiến hành bầu cử sơ bộ. Kansas đã chuyển sang bỏ phiếu qua thư, trong đó cử tri có thể chọn nhiều hơn một ứng cử viên và xếp hạng theo danh sách.

Các ứng cử viên không đạt được 15% số phiếu sẽ bị loại và cử tri bỏ phiếu cho họ sẽ được chuyển sang lựa chọn thứ 2 theo danh sách. Các Thượng nghị sỹ bang Massachusetts Elizabeth Warren và Hạ nghị sỹ bang Hawaii Tulsi Gabbard cũng có tên trên phiếu bầu. 

Từ cuối tháng 3, Thống đốc Kansas là bà Laura Kelly - thành viên đảng Dân chủ, đã ra sắc lệnh yêu cầu mọi người dân trong bang đều phải ở nhà, trừ những trường hợp cụ thể, để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo cơ quan y tế Kansas, tính đến chiều 3/5 theo giờ địa phương, Kansas đã ghi nhận gần 5.200 ca mắc và 144 trường hợp tử vong. Lệnh yêu cầu người dân ở nhà tại Kansas đã hết hạn trong ngày 3/5.

Theo giới quan sát, chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden giành được trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Kansas diễn ra một tuần sau khi xuất hiện cáo buộc tấn công tình dục của cựu nhân viên Tara Reade đối với ông. Tuy nhiên, cựu Phó Tổng thống Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.