Tờ Hollywood Reporter vừa đưa ra những đánh giá trước thềm lễ trao giải Oscarslần thứ 83, tổ chức vào ngày 28/12 tới đây.
Phim hay nhất: The King’s Speech
Đối thủ nặng ký duy nhất mà hãng Weinstein Co. lo ngại chính là The SocialNetwork, nhưng họ cũng cầm chắc trong tay hai nhân tố để giành chiến thắng.
Tiền lệ: Mặc dù để thua Social Network ở giải Quả cầu Vàng, nhưng điều này khôngmang lại nhiều ý nghĩa ở sân chơi Oscars. Còn nhớ, năm ngoái, “Avatar” đã gặthái rất nhiều ở lễ trao giải Quả cầu Vàng, song The Hurt Locker mới chính là cáitên cuối cùng được xướng lên ở nhà hát Kodak trong lễ trao giải Oscars.
Độ tuổi của người bỏ phiếu: Độ tuổi trung bình của các thành viên Viện Hàn lâmĐiện ảnh Mỹ đều ngoài ngưỡng 57, điều đó có nghĩa là họ sẽ có cảm tình hơn với“những anh hùng dạn dày sương gió” trong “Speech”, hơn là dàn diễn viên non trẻcủa “Social”.
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Colin Firth – The King’s Speech
Sau thất bại trước Jeff Bridges đúng một năm trước đây (khi ấy Firth tranh giảivới A single man còn Bridges với Crazy Heart), hai kỳ phùng địch thủ lại có dịphội ngộ ở cuộc đua năm nay.
Tuy nhiên, “người tám lạng” hiện tại là Firth bởi anh đang nắm trong tay nhiềugiải thưởng quan trọng hơn và cho đến khi phong bì Oscars được mở ra, nhiềungười tin rằng Firth gần như không thể gục ngã một lần nữa.
Các ứng cử viên khác cho giải này đểu tỏ ra không mấy triển vọng, Javier Bardemquá “mù mịt” trong Biutiful, Jesse Eisenberg còn non nớt với Social Network còndiễn xuất của James Franco ở 127 hours thì quá ư kinh khủng.
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Natalie Portman – Black Swan
Rất nhiều người trong cuộc tin tưởng rằng Annette Bening sẽ chiến thắng với TheKids Are All Right nhờ vào sự ủng hộ của những thành viên có tuổi trong Viện Hànlâm. Không chỉ bởi vị thế của cô ở ủy ban mà còn vì sự cống hiến của cô đối vớisự nghiệp và một chút cảm thông cho ba lần hụt giải của Bening trong quá khứ.
Thế nhưng nên nhớ rằng cũng trong quá khứ, còn nhiều gương mặt trẻ đã “vượt mặt”các đàn anh đàn chị, điển hình là chiến thắng của Marion Cotillard trước JulieChristie năm 2008 và Juliette Binoche trước Lauren Bacall năm 1997.
Thêm vào đó, vai diễn của Natalie Portman cũng mang nhiều sắc màu hơn và cô cũngnhận giải SAG (Hiệp hội diễn viên Mỹ), bước đệm để cô bước lên bục vinh quang ởOscars.
Đạo diễn xuất sắc nhất: David Fincher – The Social Network
Trên thực tế, Fincher để mất giải ở DGA (Nghiệp đoàn các đạo diễn Mỹ), nhưngnhững nhân tố làm nên DGA lại không phù hợp với Oscars. Khán giả có thể ngưỡngmộ sự khéo léo của Tom Hooper qua “Speech” nhưng Oscar lại cần một bậc thầy vềhình ảnh như Fincher. Ngay cả BAFTA (giải thưởng điện ảnh của Anh) cũng bỏ phiếucho Fincher thay vì đối thủ mang dòng máu Anh quốc.
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Christian Bale – The Fighter
Tướng mạo xấu xí với giọng nói nặng tiếng địa phương lại chính là thế mạnh củaBale trong The Fighter. Bale cũng giành được hầu hết các giải thưởng khác, trừBAFTA, vì vậy anh chính là ứng cử viên nặng ký cho hạng mục này.
Đối thủ duy nhất của anh là Geoffrey Rush với “Speech”, tuy nhiên việc Rush đãtừng giành Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất với “Shine” năm 1997 giờ đâysẽ trở thành vật cản lớn nhất vì hiếm khi Oscars chứng kiến trường hợp hai lầngiành giải thưởng của Viện hàn lâm.
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Melissa Leo – The Fighter
Trong The Fighter, Leo đã khắc họa hình ảnh một phụ nữ giàu có luôn khoác trênmình bộ áo lông thú đầy kiêu hãnh nhưng bên trong chất chứa nhiều đau thương.Hình ảnh này thật sự gây nhiều xúc động cho khán giả, và cũng sẽ giúp Leo giànhnhiều thiện cảm cho hạng mục trên, để có thể vượt qua bạn diễn Amy Adams và sựkhuấy động của Helena Bonham Carter trong Speech.
Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Aaron Sorkin – The Social Network
Khi Sorkin nhận giải WGA (Hiệp hội các nhà biên kịch Mỹ) cũng là lúc nhiều niềmtin về việc anh sẽ tiếp tục bước lên nhận giải Oscars. Hết thảy tài năng củaSorkin đã được lột tả trong The Social Network với một kịch bản đầy nghệ thuậtvà lời thoại kịch trường vô cùng thuyết phục.
Kịch bản gốc xuất sắc nhất: David Seidler – The King’s Speech
Nếu một vài người cho rằng Christopher Nolan sẽ được nhận giải thưởng này nhưmột giải khuyến khích cho việc không được lọt vào danh sách đề cử cho giải đạodiễn xuất sắc nhất thì họ đã hoàn toàn nhầm lẫn. Bởi “Speech” mới thực sự xứngđáng trở thành tác phẩm để đời dành cho Seidler ở cái tuổi 73, đặc biệt hơn nữa,nó đã khắc họa được thời thơ ấu với tật nói lắp của chính tác giả.
| Danh sách đề cử một số hạng mục chính của Oscars 2011: Phim hay nhất: |