"Vẫn sớm để HĐBA thảo luận về phản ứng với Syria"

Nga đánh giá còn quá sớm để HĐBA tính biện pháp phản ứng với Syria trước khi các thanh sát viên LHQ tại Syria công bố kết quả điều tra.
Ngày 28/8, Nga đánh giácòn quá sớm để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tính đến biện pháp phản ứng đối vớiSyria trước khi các thanh sát viên của Liên hợp quốc tại Syria công bố kết quảđiều tra.

Trả lời hãng thông tấn Interfax, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga VladimirTitov nhấn mạnh: "Hiện chưa phải thời điểm để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảoluận bất kỳ hình thức phản ứng nào trước khi nhóm thanh sát của Liên hợp quốccông bố báo cáo kết quả công việc của họ tại Syria."

Ông cho biết Nga ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon vềmột giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Syria.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, các thanh sát viên Liên hợp quốc cầnbốn ngày để hoàn tất cuộc điều tra về các cáo buộc vũ khí hóa học đã được sửdụng tại Syria.

Trả lời báo giới tại La Hay (Hà Lan), ông Ban Ki-moon nêu rõ: "Thẩm quyền vàtrách nhiệm của tôi tại thời điểm này là tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng vàtoàn diện," đồng thời cho biết kết quả thanh sát sẽ được phân tích và chuyển lênHội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cùng ngày, đặc phái viên chung Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập về Syria, LakhdarBrahimi khẳng định bất kỳ sự can thiệp quân sự vào Syria phải được Hội đồng Bảoan Liên hợp quốc thông qua.

Phát biểu trước báo giới tại Geneva (Thụy sỹ) trong bối cảnh nhóm thanh sát viênLiên hợp quốc đang điều tra vụ tấn công bị cáo buộc sử dụng khí độc ở gần thủ đôDamascus ngày 21/8, ông Brahimi cho biết có bằng chứng cho thấy một số chất hóahọc đã được sử dụng trong vụ việc làm hàng trăm người thiệt mạng này.

Tuy nhiên, ông Brahimi cũng nhấn mạnh luật pháp quốc tế quy định rằng bất kỳhành động quân sự nào cũng phải được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thànhviên nhất trí mới được tiến hành.

Theo ông Brahimi, những diễn tiến gần đây cho thấy tình hình nguy hiểm tại Syriavà điều quan trọng đối với người dân Syria và cộng đồng quốc tế là cần thực sựbày tỏ ý chí chính trị để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này.

Trong diễn biến khác liên quan, nhật báo Al Ahram đưa tin Ai Cập phản đối mọihành động can thiệp quân sự vào Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng một giải phápchính trị là cách duy nhất ở đất nước đang bị bạo lực tàn phá.

Phát biểu tại Cairo hôm 27/8, Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy tuyên bố Ai Cập từchối can thiệp quân sự ở Syria, đồng thời cho rằng một giải pháp chính trị làlối thoát duy nhất. Ông lưu ý việc quy kết trách nhiệm phải dựa trên thông tinchính xác để xác định đúng ai phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công bằng vũ khíhóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus.

Trong khi đó, ngày 28/8, một quan chức cấp cao giấu tên trong Chính quyền Hoa Kỳcho biết nước này loại trừ khả năng có hành động quân sự đơn phương nhằm vàoSyria và đang tham vấn các đồng minh về các cuộc tấn công "trừng phạt" có thểkéo dài hơn một ngày.

Phát biểu trước báo giới, quan chức trên tiết lộ: "Bất kỳ hành động quân sự nàosẽ không được tiến hành đơn phương mà sẽ bao gồm các đối tác quốc tế."

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã triệu tập phiên họp khẩn cấp củaHội đồng Quốc phòng trong bối cảnh phương Tây chuẩn bị có hình thức đáp trả quânsự trước những cáo buộc vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria.

Các bộ trưởng nội các bao gồm bộ trưởng các bộ quốc phòng, ngoại giao, nội vụ đãcùng Tổng thống Hollande tiến hành họp kín. Trước đó, Chính phủ Pháp cho biếtQuốc hội sẽ tổ chức phiên họp bất thường vào ngày 4/9 để thảo luận tình hìnhSyria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.