Vẻ đẹp Thủ đô qua triển lãm "Hà Nội - "Một thành phố trong nhiếp ảnh"

Triển lãm quy tụ 16 gương mặt nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài nước tham gia, đại diện cho 16 cách tiếp cận, thể hiện 16 góc nhìn nghệ thuật khác nhau về Hà Nội, một thành phố ngàn năm tuổi.

Hà Nội trước năm 1954, Hà Nội thời bao cấp, Hà Nội thời mở cửa, Hà Nội thời hội nhập toàn cầu... Các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật về những giai đoạn lịch sử của Hà Nội đã cùng góp mặt trong triển lãm “Hà Nội - một thành phố trong nhiếp ảnh”, khai mạc vào chiều ngày 21/4, tại Trung tâm Văn hoá nghệ thuật 22 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Triển lãm quy tụ 16 gương mặt nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài nước tham gia, đại diện cho 16 cách tiếp cận, thể hiện 16 góc nhìn nghệ thuật khác nhau về Hà Nội. Triển lãm góp một tiếng nói trong chuỗi 20 triển lãm trải dài khắp Hà Nội trong khuôn khổ nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’23. Chuỗi triển lãm hứa hẹn mang tới cho công chúng một trải nghiệm tổng hợp về sự đa dạng trong biểu đạt của ngôn ngữ nhiếp ảnh nghệ thuật.

[Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp]

Các tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm lần này tại 22 Hàng Buồm cũng giới thiệu tới người xem những cách thức hoàn thiện in ấn và trưng bày ảnh bằng chất liệu bề mặt chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn mĩ thuật và bảo tồn. Đây là những khái niệm khá phổ biến trong trưng bày ảnh nghệ thuật tại các bảo tàng chuyên nghiệp trên thế giới, nhưng vẫn còn khá mới mẻ trong thực hành nhiếp ảnh tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ triển lãm, ngoài các tác phẩm chính của 16 tác giả, khán giả cũng được chiêm ngưỡng các bức ảnh đen trắng chụp những gánh hàng rong của nhiều nhiếp ảnh gia người Pháp đầu thế kỷ 20, như một cuộc đối thoại với không gian di sản tại nhà cổ 22 Hàng Buồm, một trong những khu vực giao thương tấp nập nhất của Phố cổ Hà Nội trong suốt những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21./.

(Vietnam+)