Venezuela sắp đứng thứ tư thế giới về trữ lượng khí đốt tự nhiên

Tổng thống Maduro, Venezuela có tất cả lượng khí đốt mà châu Âu cần, đồng thời hoan nghênh các nhà đầu tư trên khắp thế giới vào khu vực được gọi là vành đai khí đốt Caribe này.
Venezuela sắp đứng thứ tư thế giới về trữ lượng khí đốt tự nhiên ảnh 1Logo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela tại Caracas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 15/5 tuyên bố quốc gia Nam Mỹ này đang chuẩn bị chứng nhận hơn 50 mỏ khí đốt tự nhiên được tìm thấy dọc bờ biển phía Bắc, với tổng trữ lượng ước tính đứng thứ tư thế giới.

[Mỹ trở thành nhà cung cấp LNG hàng đầu cho Liên minh châu Âu]

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Maduro hoan nghênh các nhà đầu tư trên khắp thế giới, trong số đó có công ty Eni của Italy và công ty Repsol của Tây Ban Nha đã được cấp giấy phép xuất khẩu khí hóa lỏng tự nhiên tại khu vực được gọi là vành đai khí đốt Caribe này.

Theo Tổng thống Maduro, Venezuela có tất cả lượng khí đốt mà châu Âu cần.

Trước đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) đã ký thỏa thuận với các doanh nghiệp Eni và Repsol để xuất khẩu khí hóa lỏng tự nhiên sang các thị trường quốc tế thông qua giấy phép Cardón IV./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục