[Video] Ấn Độ đón chuyến hàng viện trợ thiết bị y tế đầu tiên từ Mỹ

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hoan nghênh sự giúp đỡ kịp thời từ Mỹ, cho rằng mối quan hệ đối tác giữa hai bên trong lĩnh vực y tế sẽ giúp toàn cầu sớm đánh bại đại dịch COVID-19.

Ngày 30/4, một máy bay vận tải C-5M Super Galaxy của Quân đội Mỹ đã hạ cánh xuống thủ đô New Delhi của Ấn Độ, mang theo nhiều trang thiết bị y tế để giúp quốc gia Nam Á này đương đầu với dịch bệnh COVID-19.

Chiếc máy bay chở theo 400 bình ôxy cùng các loại máy thở, gần 1 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cùng nhiều trang thiết bị y tế khác. Đây là sự giúp đỡ vô cùng cần thiết trong bối cảnh Ấn Độ đang "vỡ trận" khi đại dịch COVID-19 bùng phát với tốc độ nhanh chóng, đẩy hệ thống y tế nước này đứng bên bờ vực sụp đổ.

[WHO cảnh báo cơn khủng hoảng tại Ấn Độ có thể xảy ra ở bất cứ đâu]

Trên mạng xã hội Twitter, Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ khẳng định, với mối quan hệ hợp tác hơn 70 năm, Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với Ấn Độ trong cuộc chiến chống đại dịch. Các quan chức Mỹ cho biết, trong vài ngày tới, nước này sẽ tiếp tục điều thêm máy bay tới Ấn Độ mang theo hàng viện trợ do các cá nhân và doanh nghiệp đóng góp.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ hoan nghênh sự giúp đỡ kịp thời từ Mỹ, cho rằng mối quan hệ đối tác giữa hai bên trong lĩnh vực y tế sẽ giúp toàn cầu sớm đánh bại đại dịch COVID-19.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ Ấn Độ đương đầu với tình hình dịch bệnh hiện nay. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, Mỹ sẽ cử số hàng viện trợ trị giá hơn 100 triệu USD tới Ấn Độ trong vài ngày tới./.

[Video] Ấn Độ đón chuyến hàng viện trợ thiết bị y tế đầu tiên từ Mỹ ảnh 1Ấn Độ nhận chuyến hàng viện trợ đầu tiên từ Mỹ. (Ảnh: Twitter)
(Vietnam+)