Video Nga bị hối thúc thay đổi quan điểm về Ukraine

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 hối thúc Nga ngừng ủng hộ các nỗ lực thay đổi quy chế tại Crimea

Ngày 12/3, lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ đã ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định nhóm này sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea vì cho rằng nó không có hiệu lực pháp lý.

Tuyên bố của G7 cũng hối thúc Nga ngừng ủng hộ các nỗ lực thay đổi quy chế tại Crimea nếu không Moskva sẽ phải đối mặt với biện pháp trừng phạt./.

(VNews)