Viện Xăng dầu Mỹ cân nhắc ủng hộ việc đánh thuế carbon

API cân nhắc ủng việc đánh thuế carbon khi tân Tổng thống Joe Biden chuyển hướng chính sách về môi trường, trong đó ưu tiên đối phó với biến đổi khí hậu và đưa Mỹ quay trở lại Hiệp định Paris.
Viện Xăng dầu Mỹ cân nhắc ủng hộ việc đánh thuế carbon ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Viện Xăng dầu Mỹ (API) ngày 2/3 thông báo cơ quan này đang cân nhắc ủng việc đánh thuế carbon, một dấu hiệu cho thấy sự chuyển hướng trong quan điểm chính trị tại Mỹ về biến đổi khí hậu.

Theo một người phát ngôn của API, Viện đang cùng với các nhà khoa học, các nhà địa chất và những người làm việc trong lĩnh vực xăng dầu tìm ra những giải pháp đáp ứng nhu cầu năng lượng của toàn cầu và giảm lượng khí thải của Mỹ, tập trung vào việc ủng hộ Washington tham gia trở lại vào Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

API cân nhắc ủng việc đánh thuế carbon khi tân Tổng thống Joe Biden chuyển hướng chính sách về môi trường, coi việc hạn chế tình trạng biến đổi khí hậu là ưu tiên và tham gia trở lại vào Hiệp định Paris sau khi người tiền nhiệm Donald Trump rút Mỹ khỏi hiệp định này.

[Canada công bố kế hoạch từng bước nâng giá khí thải carbon]

Đó là sự thay đổi trong quan điểm của API khi cơ quan này phản đối nỗ lực của Quốc hội Mỹ trong việc định giá carbon hơn một thập kỷ trước. Việc đánh thuế carbon có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các dạng năng lượng tái tạo và các công nghệ không khí thải khác.

Cách thức ứng phó với biến đổi khí hậu đã khiến các thành viên API có những quan điểm bất đồng khi các tập đoàn dầu mỏ của châu Âu ủng hộ một lập trường quyết liệt trong việc cắt giảm khí thải hơn so với các tập đoàn của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.