Việt Nam-Australia nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế

Thủ tướng Gillard và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa 2 nước.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn quan chức đã đến Canberra,bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia từ ngày 9-14/4, theo lời mờicủa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngân khố Australia, Ngài Wayne Swan.

Tháp tùng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Viện trưởng Viện kiểm sát Nhândân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, Bộtrưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội PhạmThị Hải Chuyền cùng nhiều quan chức cấp cao khác trong Chính phủ.

Chiều 10/4, tại Canberra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp kiến Thủtướng Julia Gillard. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Gillard cho rằng đây là sự kiện cóý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu gần đây củaAustralia trong xây dựng và phát triển đất nước, hoan nghênh việc Australia coiViệt Nam là một trong số các nước ưu tiên phát triển quan hệ ở châu Á.

Thủ tướng Gillard và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trướcnhững phát triển vượt bậc trong quan hệ giữa Việt Nam và Australia trong thờigian qua trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời đánh giá cao hiệu quả của các cơchế hợp tác song phương.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, nỗ lựcthúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như đẩy nhanh việc thực hiệnChương trình Hành động Việt Nam-Australia giai đoạn 2010-2013 và có các biệnpháp thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao(1973-2013).

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên chia sẻ quanđiểm chung về sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở BiểnĐông, cho rằng vấn đề Biển Đông cần phải được giải quyết trên cơ sở tôn trọngluật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật biển của Liên hợp quốc năm 1982. Haibên khẳng định tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực vàquốc tế, ủng hộ nhau ứng cử vào các cơ quan của Liên hợp quốc.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp làm việc với Tưlệnh Cảnh sát Liên bang Australia Toni Negus; Bộ trưởng Thương mại và cạnhtranh, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Australia Craig Emerson; Bộ trưởng Y tế TaniaPlibersek và chứng kiến lễ ký Hiệp định Dẫn độ tội phạm giữa Chính phủ Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Australia và Bản Ghi nhớ về Hợp tác giữaBộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tổng Chưởng lýAustralia.

Cũng trong ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều cuộc tiếp xúc,làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế và tư pháp củaAustralia để trao đổi kinh nghiệm về phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hộikhác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối caoNguyễn Hòa Bình và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có cuộc gặp vớiGiám đốc Cơ quan Công tố Liên bang Chris Craigie; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà HùngCường, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ và Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tốicao Trần Văn Tú đã có cuộc gặp với Tổng Chưởng lý Nicola Roxon./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục