Việt Nam giúp Lào xây dựng hệ thống dữ liệu và thông tin cảnh báo thiên tai

Việc khánh thành Phòng Thí nghiệm dữ liệu và truyền thông về thiên tai cho Lào đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Lào.

Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh và Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara cùng các đại biểu cắt băng khánh thành phòng thí nghiệm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh và Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara cùng các đại biểu cắt băng khánh thành phòng thí nghiệm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều tối 6/8 tại thủ đô Vientiane, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào tổ chức lễ khánh thành Phòng Thí nghiệm dữ liệu và truyền thông về thiên tai tại Lào.

Tham dự sự kiện có ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào cùng đông đảo cán bộ nhân viên thuộc hai cơ quan liên quan của hai nước Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Palita Sengchanths, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông minh, cho biết động đất là thảm họa gây ra nhiều thiệt hại và mất mát to lớn không thể đo đếm. Ở Lào đã có những trận động đất có độ lớn lên tới 6,7.

Theo Thống kê của Trung tâm động đất trong khu vực và quốc tế, từ năm 1900 đến nay, Lào đã xảy ra 22 trận động đất có độ lớn trên 4,0, trong đó có 2 trận mạnh hơn 6,0 và có 6 trận động đất có độ lớn khoảng 5,0-5,9 độ. Các trận động đất phần lớn xảy ra ở phía Bắc Lào.

Ông Palita Sengchanths nhấn mạnh việc quan trắc theo dõi động đất có vai trò quan trọng trong cảnh báo sớm và giảm thiểu ảnh hưởng do động đất.

Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ Dương đã xây dựng và củng cố hệ thống trạm quan trắc động đất hiện đại hơn, bằng việc sử dụng các máy đo động đất tốc độ cao và vận hành ngay lập tức, gửi tín hiệu vệ tinh IP Star hoặc qua đường internet tốc độ cao để có thể xác định thời gian, địa điểm và mức độ của động đất một cách nhanh chóng.

ttxvn_viet_nam_giup_lao_xay_dung_he_thong_du_lieu_va_thong_tin_canh_bao_thien_tai_2.jpg
Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh và Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara cùng các đại biểu tham dự lễ khánh thành. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phòng Thí nghiệm dữ liệu và truyền thông về thiên tai được bắt đầu cải tạo, lắp đặt thiết bị và phần mềm từ ngày 26/7 đến ngày 4/8, với diện tích mặt bằng 50m2, gồm 4 màn hình hiển thị, 2 máy vi tính và một số thiết bị khác sử dụng trong việc quan trắc tình hình động đất theo thời gian thực.

Việc xây dựng Phòng Thí nghiệm dữ liệu và truyền thông về thiên tai giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào là điểm khởi đầu cho việc xây dựng hệ thống mạng lưới vật lý địa cầu trong nước và kết nối dữ liệu với mạng lưới trạm vật lý địa cầu của Việt Nam, Thái Lan và Đông Nam Á.

Hằng ngày, tại phòng thí nghiệm, các cán bộ sẽ tiến hành trực ca, xử lý số liệu báo tin động đất theo quy trình. Số liệu động đất được kết nối truyền nhận trong thời gian thực bằng chương trình SeisComP từ các trạm động đất ở Lào và từ các hệ thống quan trắc ở các quốc gia khác như Việt Nam, Thái Lan và hệ thống quốc tế như Geofon, Iris...

Khi có động đất, hệ thống SeisComP sẽ tự động xử lý trong thời gian thực và đưa ra các thông số động đất, như thời gian xảy ra động đất, vị trí xảy ra động đất, độ lớn, độ sâu...

Trong trường hợp trận động đất có độ lớn trên 4,5, cán bộ tại Phòng thí nghiệm sẽ tiến hành phân tích số liệu để hiệu chỉnh chính xác tham số động đất.

Hiện ở tại Lào có 3 trạm quan trắc để theo dõi những trận động đất, được lắp đặt tại 3 địa điểm, gồm thủ đô Vientiane tỉnh Luang Prabang và tỉnh Bolikhamxay, khoảng cách giữa các trạm là từ 150-300km.

Việc khánh thành Phòng Thí nghiệm dữ liệu và truyền thông về thiên tai cho Lào đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Lào, giúp cung cấp cơ sở khoa học cho việc quản lý dữ liệu và truyền thông về thiên tai, một trong những thành phần quan trọng của chương trình chính phủ số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.