Việt Nam-Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm khai thác cát ngoài khơi bền vững

Theo Cục Đại chất Việt Nam, để khai thác cát ngoài khơi bền vững, Việt Nam cần kinh nghiệm quốc tế về công nghệ khai thác cát ngoài khơi, công nghệ xử lý tuyển rửa cát biển làm vật liệu xây dựng.

Nhà thầu thi công một đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2020. (Ảnh: Huy Hùng/Vietnam+)
Nhà thầu thi công một đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2020. (Ảnh: Huy Hùng/Vietnam+)

Chiều 19/3, Cục Địa chất Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Bộ Quản lý Cơ sở hạ tầng và Tài nguyên Nước Hà Lan, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội đồng tổ chức hội thảo chuyên đề “Khai thác cát ngoài khơi bền vững,” nhằm ghi nhận các giải pháp quốc tế để đẩy mạnh hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên cát biển và khai thác hiệu quả.

Thông tin tại hội thảo, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam Trần Bình Trọng cho hay trong bối cảnh nhiều dự án kết cấu hạ tầng gặp vướng mắc về nguồn cung vật liệu cát để san lấp, đắp nền, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long và một số vùng kinh tế ven biển, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, đưa ra các giải pháp khả thi nhằm sớm giải quyết vấn đề cấp bách này.

Trên tinh thần đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các bộ, ngành liên quan đã đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn như: Tăng công suất khai thác cát sông lên 150% và hơn nữa; đánh giá tài nguyên và thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp nền đường cao tốc; phát triển cát nhân tạo (cát nghiền từ đá, chất thải rắn từ khai thác mỏ); nghiên cứu xây dựng cầu cạn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long để giảm sử dụng vật liệu san lấp.

Trong năm 2023, Cục Địa chất Việt Nam cũng đã triển khai việc đánh giá tài nguyên và nghiên cứu khả năng sử dụng cát biển và thu được nhiều kết quả khả quan. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã thí điểm sử dụng cát biển tại vùng biển Trà Vinh - Sóc Trăng để phục vụ hoạt động san lấp nền đường cao tốc, kết quả cho thấy cát biển cơ bản đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật.

“Do vậy những vấn đề được trao đổi lần này sẽ là những gợi ý quý báu cho ngành địa chất trong việc đề xuất các giải pháp hiệu quả góp phần khai thác và sử dụng tài nguyên địa chất, khoáng sản bền vững, hợp lý, tiết kiệm, khai thác theo mô hình kinh tế tuần hoàn để phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển,” lãnh đạo Cục Địa chất Việt Nam nhấn mạnh.

hoi thao 1.jpg
Hội đàm chuyên đề “Khai thác cát ngoài khơi bền vững.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về phía quốc tế, ông Sander Carpaij - Giám đốc Chương trình Quốc tế về nước và thích ứng khí hậu, Chủ nhiệm Ban Hợp tác Việt Nam - Hà Lan về đồng bằng (Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý Tài nguyên nước Hà Lan) cho biết Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ với Việt Nam về chính sách, kinh nghiệm, kỹ thuật cũng như các giải pháp tài chính để đẩy mạnh hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên cát biển.

Về khai thác khoáng sản thiết yếu, Hà Lan sẽ phối hợp với Cục Địa chất Việt Nam và các bên liên quan xây dựng danh mục các hoạt động có thể triển khai hay mở một dự án chia sẻ công nghệ trong lĩnh vực khai thác và đánh giá tác động của khai thác cát ngoài khơi giữa Việt Nam và Hà Lan.

“Thời gian tới, Hà Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam về khai thác cát ngoài khơi bền vững, quản lý nước ngầm bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường hoạt động của Ủy ban Quốc tế về đồng bằng và ven biển nhằm chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong thích ứng với biến đổi khí hậu,” ông Sander Carpaij nói.

Chia sẻ thêm về những thách thức trong khai thác tài nguyên cát ở Đồng bằng sông Cửu Long và lộ trình hướng đến sự bền vững, ông Nguyễn Tiến Thành (Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển) nhấn mạnh mặc dù có thuận lợi (như sự thống nhất về chủ trương ở trong nước, sự sẵn sàng của các doanh nghiệp, hỗ trợ nhiệt tình của các đối tác quốc tế) song Việt Nam vẫn còn thiếu cơ sở pháp lý hướng dẫn khai thác và bảo vệ môi trường; hiện trạng năng lực chưa đảm bảo.

Do vậy để giải quyết những thách thức trên, ông Thành đề xuất các giải pháp như cần tiếp cận, chuyển giao công nghệ khai thác cát ngoài khơi, công nghệ xử lý tuyển rửa cát biển làm vật liệu xây dựng; quy định đánh giá tác động khai thác cát biển đến môi trường phù hợp quy định quốc tế.

Đặc biệt Việt Nam cần hoàn thiện và ban hành quy định quản lý về thăm dò, khai thác, sử dụng cát biển.

Tại hội thảo, các chuyên gia hai nước Việt Nam và Hà Lan cũng đã trao đổi kinh nghiệm khai thác cát bền vững ngoài khơi, hiện thực hóa hành động bằng cách hỗ trợ các mục tiêu của Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đẩy mạnh điều tra, đánh giá và khai thác tài nguyên cát biển ngoài khơi (trên 20m nước)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục