Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến chobiết Việt Nam rất coi trọng xây dựng cơ sở hạ tầng cho điện hạt nhân, đặc biệtlà phát triển nguồn nhân lực về hạt nhân.
Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư hai dự án điệnhạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phêduyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực năng lượng nguyêntử đến năm 2020” đồng thời thành lập Ban chỉ đạo về đào tạo và phát triển điệnhạt nhân để triển khai Đề án.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho năng lượngnguyên tử đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổng thể cho pháttriển nguồn nhân lực nói chung; Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng kế hoạch đàotạo nhân lực cho dự án điện hạt nhân và Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kếhoạch đào tạo cho các chuyên gia thuộc cơ quan quản lý, cơ quan pháp quy, cơquan hỗ trợ kỹ thuật cũng như nghiên cứu triển khai.
“Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy rằng việc đào tạo nguồn nhân lực cho pháttriển điện hạt nhân nói riêng cũng như phát triển năng lượng nguyên tử nói chungtại Việt Nam hiện nay rất cần một kế hoạch tổng thể,” Thứ trưởng Lê Đình Tiếnnhấn mạnh.
Thứ trưởng Lê Đình Tiến mong muốn các chuyên gia của IAEA và các chuyên gia quốctế chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực cho điện hạt nhân, nhằm giúpViệt Nam có được kế hoạch tốt nhất để phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vựcnăng lượng nguyên tử nói chung và phục vụ cho dự án điện hạt nhân đầu tiên củaViệt Nam nói riêng.
Trong ba ngày diễn ra hội thảo (từ ngày 27-29/8), các chuyên gia quốc tế vàchuyên gia Việt Nam tập trung trao đổi, thảo luận về công tác đào tạo và pháttriển nguồn nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân và lĩnh vực năng lượng nguyên tử;đào tạo cán bộ quản lý, hoạch định chính sách và pháp luật trong lĩnh vực nănglượng nguyên tử.../.