Việt Nam sẵn sàng tổ chức chuỗi Hội nghị ASEAN về khoáng sản ở Hà Nội

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 tổ chức tại Việt Nam dự kiến sẽ có sự tham dự của Bộ trưởng khoáng sản các quốc gia ASEAN và đại biểu đại diện các nước thành viên ASEAN.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thực hiện trách nhiệm thành viên, từ ngày 6-8/10 tới, Việt Nam sẽ luân phiên tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM) lần thứ 21, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN+3 về khoáng sản lần thứ 14 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8.

Trước đó, tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản (AMMin) lần thứ 7 diễn ra từ tháng 11/2019 ở Thái Lan, Việt Nam đã nhận cờ đăng cai tổ chức chuỗi Hội nghị AMMin lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan tại Hà Nội. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) là đơn vị chủ trì tổ chức.

Năm 2021, Việt Nam thực hiện trách nhiệm thành viên luân phiên tổ chức ASOMM lần thứ 21, ASOMM+3 (thêm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) lần thứ 14 và Hội nghị AMMin lần thứ 8.

Chuỗi Hội nghị sẽ có sự tham dự của Bộ trưởng khoáng sản các quốc gia ASEAN (hoặc đại diện có thẩm quyền thay mặt Bộ trưởng), đại biểu đại diện 10 nước thành viên ASEAN, gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam.

Ngoài ra, Hội nghị còn có đại diện Ban thư ký ASEAN; 3 nước đối thoại là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và khoảng 20 tổ chức quốc tế…

Tại chuỗi hội nghị, đại diện Chính phủ Việt Nam sẽ phát biểu khai mạc và chủ trì AMMin lần thứ 8. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chủ trì ASOMM 21 và ASOMM+3.

Để chuẩn bị cho Hội nghị AMMIN lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết sẽ tuyên truyền các hoạt động chính trị-ngoại giao quan trọng nhằm thúc đẩy công nghiệp khai khoáng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác ứng phó và phục hồi ngành công nghiệp khai khoáng sau đại dịch COVID-19 của ASEAN.

Bên cạnh đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng tổng kết, đánh giá các hoạt động và kết quả hợp tác ASEAN; ASEAN +3 về khoáng sản trong giai đoạn 2016-2020 và đề xuất các hoạt động hợp tác triển khai của khu vực trong giai đoạn tới; thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa các quốc gia ASEAN dựa trên Kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản (AMCAP III) giai đoạn 2021-2025...

[Việt Nam sẵn sàng tham gia vào sáng kiến giảm rác thải nhựa đại dương]

Hội nghị ASOMM là diễn đàn để đại diện các quốc gia thành viên thảo luận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp khai khoáng trong khu vực; hỗ trợ các chương trình công nghiệp hóa và tăng cường các hoạt động thương mại về hàng hóa khoáng sản trong khối ASEAN.

ASOMM ra đời từ tháng 12/1995 tại Bangkok (Thái Lan) dựa trên đề xuất của Ban Thư ký ASEAN và Indonexia tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 5 tổ chức ở Bangkok. Tại đây, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua chương trình hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản giai đoạn 1996-1998 đồng thời xác định mục tiêu hợp tác của ASEAN và thông qua việc thành lập cơ sở dữ liệu về khoáng sản. 

Còn Hội nghị AMMin được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 4/8/2005 tại Kuching, Sarawak, Malaysia. AMMin là diễn đàn để các Bộ trưởng ASEAN thảo luận nhằm thúc đẩy triển vọng tăng trưởng trong lĩnh vực khoáng sản ASEAN đồng thời đề ra các định hướng chính sách cho hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản.

Theo quy định, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM), Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN+3 về khoáng sản (ASOMM+3) được tổ chức hằng năm và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản (AMMin) được tổ chức luân phiên hai năm một lần tại các quốc gia thành viên ASEAN.

Từ ngày 6-9/12/2011, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị ASOMM 11, Hội nghị ASOMM+3 lần thứ 4 và Hội nghị AMMin lần thứ 3, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tại Hội nghị, Việt Nam đã đề xuất các sáng kiến, các chương trình, dự án nghiên cứu của Việt Nam nhằm tăng cường các mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam về lĩnh vực khoáng sản.

Hội nghị diễn ra trong năm 2011 có sự tham dự của các Bộ trưởng ngành khoáng sản (hoặc đại diện có thẩm quyền thay mặt Bộ trưởng), đại biểu đại diện 10 nước thành viên ASEAN gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam; đại diện 3 nước đối thoại là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ban Thư ký ASEAN./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục