Việt Nam ủng hộ đề xuất khung về dịch vụ khí hậu

Việt Nam ủng hộ đề xuất khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để khai thác và sử dụng tốt nhất.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Geneva trong thời gian tham dự Đạihội lần thứ 16 của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) diễn ra từ ngày 16/5 đến 3/6ở Geneva (Thụy Sĩ), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho biếtViệt Nam ủng hộ đề xuất khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu (GFCS), được đưa ratại đại hội.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết GFCS - một trong những ưu tiên của đạihội lần này, là nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm thông tin, phục vụ nhiềuđối tượng khác nhau từ cơ quan nhà nước, cơ quan khí tượng thủy văn, cho tới cácdoanh nghiệp để khai thác và sử dụng một cách tốt nhất.

Dựa trên nền tảng hiện có, GFCS sẽ tăng cường cơ chế trao đổi ở phạm viquốc tế, quốc gia và khu vực. GFCS ưu tiên cho các nước chịu ảnh hưởng nhiều củabiến đổi khí hậu và các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới ViệtNam và là một nguy cơ hiện hữu đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, việc thựchiện các mục tiêu thiên niên kỷ và sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhiệt độ trung bình tăng dẫn đến hiện tượng nước biển dâng gây ra các tácđộng tiêu cực như ngập lụt, mất đất, nhiễm mặn nguồn nước ảnh hưởng nghiêm trọngđến mọi hoạt động sản xuất của con người như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp,du lịch, dịch vụ.

Biến đổi khí hậu có thể làm cho những hiện tượng thời tiết cực đoan như ElNino, La Nina ngày càng có những tác động mạnh mẽ, đặc biệt là bão, lũ và hạnhán trở nên khốc liệt hơn.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho rằng khả năng dự báo của Việt Nam đang ởmức khá trong khu vực. Tuy nhiên, điều mà Việt Nam thiếu và cần đầu tư nhiều hơnnữa là một công nghệ dự báo tiên tiến và chắc chắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục