VN hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Ngày 15/9, cùng với hơn 130 quốc gia, chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 ở Việt Nam đã được phát động tại Đà Nẵng.
Ngày 15/9, cùng với hơn 130 quốc gia trên thế giới, tại thành phố Đà Nẵng - vừa được công nhận là thành phố bền vững về môi trường các nước ASEAN - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao đồng Việt Nam, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và hơn 1.500 cán bộ và người dân thành phố Đà Nẵng tới dự.

Lễ trồng cây hưởng ứng Chương trình Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam cũng được diễn ra ngay sau lễ phát động.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 có chủ đề “Nơi sinh sống của chúng ta… Hành tinh của chúng ta… Trách nhiệm của chúng ta,” được phát động và hưởng ứng trên phạm vi toàn cầu từ ngày 14 đến 16/9.

Mục đích nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong các hoạt động chung của cộng đồng sẽ tác động lên toàn cầu, từ đó nâng cao nhận thức của cá nhân, của cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2012 tại Đà Nẵng.

Ngay sau khi kết thúc lễ phát động, các đại biểu và người dân của thành phố Đà Nẵng tiến hành ra quân vệ sinh môi trường và trồng cây xanh tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà); ra quân vệ sinh môi trường cấp quận/huyện để hưởng ứng thu gom rác, làm sạch bờ biển và vớt rác trên kênh, mương thoát nước, nạo vét cống rãnh ở tất cả các quận/huyện của thành phố.

Ngoài ra trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2012 tại Đà Nẵng còn diễn ra các hoạt động như tổ chức Hội thảo “Đầu tư cho các nguồn năng lượng mới và tái tạo hướng tới xây dựng nền Kinh tế Xanh tại Việt Nam” (chiều 14/9/2012); “Ngày hội tái chế chất thải và tiêu dùng xanh” (ngày 15/9/2012) tại Trường Tiểu học Lý Công Uẩn.

Các hoạt động khác cũng được tổ chức như trưng bày, triển làm tranh ảnh về thảm họa môi trường, ô nhiễm đại dương... những nỗ lực bảo vệ môi trường của Đà Nẵng; thi làm các sản phẩm tái chế; trao đổi chất thải lấy quà tặng.... trao đổi kinh nghiệm xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo... và các hoạt động hưởng ứng khác.

Tại Hội nghị nhóm công tác ASEAN về thành phố bền vững môi trường lần thứ 9 được tổ chức tại Yangon (Myanmar) vào tháng 5/2011, các nước thành viên ASEAN đã thống nhất bình chọn 10 thành phố đạt giải thưởng bền vững môi trường, trong đó có Đà Nẵng của Việt Nam.

Giải thưởng này được bình chọn 2 năm một lần theo 3 tiêu chí: Chỉ số không khí sạch, chỉ số đất xanh, sạch và chỉ số nước sạch.

Theo bảng điểm, chỉ số không khí sạch Đà Nẵng đạt 300/360 điểm, xếp loại tốt. Chỉ số đất xanh, sạch Đà Nẵng đạt 260/320 điểm, xếp loại tốt. Chỉ số nước Đà Nẵng đạt 435/540 điểm, xếp loại tốt.

Tuy vậy, công tác bảo vệ môi trường của Đà Nẵng còn nhiều thách thức, vấn đề xử lý rác thải cũng nan giải, bởi rác thải, đặc biệt rác thải rắn có nguy cơ gây hại rất lớn. Chất thải rắn nguy hại từ các cơ sở công nghiệp cũng chưa được thu gom và xử lý đúng yêu cầu. Hằng ngày, thành phố thải ra khoảng 1.200 tấn rác, trong đó, rác thải sinh hoạt chiếm phần lớn.

Do vậy, thông qua các hoạt động tổ chức hưởng ứng Chiến dịch năm 2012 tại Đà Nẵng sẽ góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng nhân dân về bảo vệ môi trường…

Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên toàn thành phố tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn bằng những hoạt động thiết thực : ra quân thu gom rác thải tại bãi biển, trồng cây xanh tại các khu công nghiệp và trong trường học. Những việc làm nhỏ của mỗi người dân Đà Nẵng đang giúp thành phố ngày càng sạch đẹp hơn. Phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng là thành phố môi trường vào năm 2020.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, được đồng loạt tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia. Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch từ năm 1994. Đây được coi là đợt sinh hoạt chính trị về bảo vệ môi trường trên khắp cả nước.

Từ thực tế đó, Đà Nẵng vinh dự được chọn là nơi phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012. Từ đây, thông điệp sẽ được lan tỏa tới các địa phương trong nước cũng như hòa vào hưởng ứng Chiến dịch ở hơn 130 quốc gia trên thế giới.

Từ Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phát đi thông điệp: Mỗi người đều có thể tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn bằng hành động đơn giản như hạn chế dùng túi nylon, bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm điện-gas, lên án các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Hãy bắt đầu bảo vệ môi trường đơn giản từ nơi sinh sống của mình, từ đấy sẽ có tác dụng lan tỏa đến toàn cầu và làm cho thế giới sạch hơn./.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục