VN - nơi sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu?

Nhật báo Nihon Keizai, Nhật đánh giá Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới.
Tờ Nihon Keizai, nhật báo kinh tế uy tín hàng đầu của Nhật Bản, ngày 14/5 đãcó bài đánh giá Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trở thành cứ điểm sản xuất điệnthoại thông minh (smart-phone) hàng đầu thế giới.

Theo bài báo, với kế hoạch sản xuất 240 triệu điện thoại thông minh trong năm2013, chiếm 20% thị phần thế giới của Công ty điện tử Samsung Việt Nam (SEV),Việt Nam đang truy đuổi gắt gao ngôi vị số một thế giới của Trung Quốc về sảnxuất dòng điện thoại thông minh.

Kế hoạch tăng cường sản xuất này ngoài khả năng mang lại lợi nhuận cho SEV,còn giúp Việt Nam hưởng thêm nhiều lợi ích từ sự tăng trưởng của ngành côngnghiệp điện tử, cũng như việc tạo thêm hàng chục nghìn cơ hội việc làm cho ngườilao động, hay phát triển cơ sở hạ tầng liên quan.

Nhà máy sản xuất của SEV nằm ở khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, thuộc khuvực miền Bắc Việt Nam. Cách đó chỉ vài trăm mét, các khu nhà ở cho công nhân đãđược xây dựng hoàn chỉnh.

Các dịch vụ hạ tầng cơ sở như trạm y tế, chợ, cửa hàng thực phẩm, café cũngđược triển, biến khu vực này trở thành “phố Samsung”. Việc SEV lựa chọn khu vựcmiền Bắc Việt Nam để phát triển được lý giải bởi tại đây chi phí nhân công thấp,trong khi việc xuất nhập khẩu phụ kiện và hàng hóa sang các địa bàn quan trọngnhư Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan… thuận tiện.

Theo nhận định của Công ty điều tra IDC của Mỹ, số lượng điện thoại thôngminh sản xuất năm 2013 trên toàn thế giới là khoảng 918 triệu máy.

Trung Quốc vẫn là nước sản xuất nhiều nhất, với tỷ lệ khoảng 50%.

Tuy nhiên, việc Samsung tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất tại Việt Nam chothấy nhiều khả năng Việt Nam đang trở thành cứ điểm sản xuất chủ lực của tậpđoàn này./.

T.Giang/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Cộng đồng thông minh

Với chủ đề "Thông minh và Sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam", hội nghị tập trung vào 6 trụ cột cốt lõi của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF), phù hợp với định hướng chuyển đổi số của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu, trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.