VN sẵn sàng giúp Nicaragua trong một số lĩnh vực

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng giúp Nicaragua trong các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, viễn thông.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gợi mở hai bên cần tăng cường trao đổi các đoàndoanh nghiệp, mở rộng cơ hội đầu tư. Việt Nam sẵn sàng giúp Nicaragua trong cáclĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, viễn thông.

Ngày 25/11, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Samuel Santos Lopez đang thămchính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tựu củaChính phủ, nhân dân Nicaragua đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng caođời sống nhân dân và tăng cường vị thế đối ngoại.

Chủ tịch nước cảm ơn sự giúp đỡ của Nicaragua với Việt Nam trong những nămđấu tranh giành độc lập trước đây, khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thốngtốt đẹp giữa hai nước; chúc mừng thành công cuộc bầu cử Tổng thống Nicaragua vừaqua và mời Tổng thống Daniel Ortega sang thăm Việt Nam.

Bộ trưởng Samuel Santos Lopez thông báo kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởngNgoại giao Phạm Bình Minh và nhấn mạnh hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác tronglĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng cơ sở hạ tầngtại Nicaragua.

Ngài Bộ trưởng gửi lời chúc mừng và chuyển thư của Tổng thống Daniel Ortega,mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm Nicaragua trong thời gian tới, nhằmcủng cố và nâng mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởngNgoại giao Cộng hòa Nicaragua, ngài Samuel Santos Lopez.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Quốc hộiViệt Nam-Nicaragua tăng cường trao đổi nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và chiasẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và những vấn đề quan trọngkhác; tích cực đưa ra những dự án hợp tác cụ thể, đem lại hiệu quả thực chất chosự phát triển của mỗi nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao quan hệ hợp tác pháttriển tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Nicaragua và đề nghị hai bên cần thườngxuyên trao đổi đoàn giữa hai Quốc hội, hai Nhà nước.

Bà cũng mong Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Nicaragua sẽ là cầu nối hiệu quảđể đưa quan hệ hợp tác phát triển lên một bước mới, thúc đẩy việc trao đổi hợptác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Nicaragua mong muốn hai bên sớm thành lập Nhómnghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nicaragua./.

Hoàng Giang-Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục