Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, giúpđỡ to lớn, có hiệu quả của nhân dân và Chính phủ Bulgaria đối với công cuộc bảovệ Tổ quốc trước đây, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hiện nay, nhất làtrong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Phó Chủ tịch nước xúc động nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng đẹp về đất nước vàcon người Bulgaria trong những năm tháng được học tập tại đất nước hoa hồng.
Phó Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước thường xuyên trao đổi các chuyếnthăm các cấp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đồngthời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bètruyền thống, trong đó Bulgaria là một ưu tiên tại khu vực.
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội Việt Nam,vấn đề cải cách tư pháp đang là nhiệm vụ trọng tâm đối với các cơ quan tư pháp.Việt Nam mong muốn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Bulgaria trong hoạtđộng tòa án như đào tạo cán bộ, cải cách mô hình, tổ chức… nhằm nâng cao hiệuquả hoạt động của công tác tòa án.
Chánh án Tòa án Tối cao Bulgaria Lasar Georgiev Gruev cảm ơn Phó Chủ tịch nướcđã dành thời gian tiếp, cho rằng đây là chuyến thăm quan trọng sẽ góp phần thúcđẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực tư pháp.
Chánh án Lasar Georgiev Gruev bày tỏ vui mừng vì quan hệ hữu nghị truyền thốnggiữa hai nước không ngừng phát triển; bày tỏ mong muốn được hợp tác với Việt Namtrong lĩnh vực tư pháp, đồng thời thúc đẩy hơn nữa trao đổi đoàn giữa hai bêntrong lĩnh vực này.
Ông Lasar Georgiev Gruev cho biết, nhân chuyến thăm này, ngành Tòa án hai nướcđã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác, làm nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ hợptác về tư pháp giữa hai bên./.