Vụ bạo loạn tại Đồi Capitol: Các nhân viên FBI lo ngại nguy cơ bị sa thải

Các nhân viên FBI được yêu cầu trả lời một danh sách câu hỏi chi tiết về công việc trong vụ án hình sự liên quan vụ bạo loạn Đồi Capitol, làm dấy lên lo ngại một đợt sa thải mới tại cơ quan này.

Người biểu tình xung đột với cảnh sát chống bạo động tại Đồi Capitol ở Washington D.C., ngày 6/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình xung đột với cảnh sát chống bạo động tại Đồi Capitol ở Washington D.C., ngày 6/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/2, các nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được yêu cầu trả lời một danh sách câu hỏi chi tiết về công việc trong vụ án hình sự có liên quan đến vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021.

Trong danh sách có những câu hỏi yêu cầu các nhân viên FBI nêu rõ chức danh, vai trò của họ trong các cuộc điều tra vụ tấn công và liệu họ có hỗ trợ giám sát các cuộc điều tra này hay không. Các nhân viên có thời hạn đến sáng 3/2 để trả lời danh sách câu hỏi.

Người phát ngôn của FBI từ chối bình luận về thông tin trên.

Động thái mới làm dấy lên lo ngại một đợt sa thải mới tại FBI. Ngày 31/1 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Emil Bove yêu cầu FBI đến ngày 4/2 phải nộp danh sách nhân viên tiến hành điều tra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol, cũng như danh sách những người phụ trách vụ án hình sự chống lại thủ lĩnh phong trào Hamas liên quan đến xung đột Gaza.

Ông cũng quyết định sa thải tám quan chức cấp cao của FBI tại trụ sở của cơ quan này cũng như những người đứng đầu văn phòng tại Miami và Washington.

Tuần trước, ông Bove cũng sa thải hơn 10 công tố viên của Bộ Tư pháp, những người tham gia cuộc điều tra hai vụ án hình sự nhằm vào ông Donald Trump do công tố viên đặc biệt Jack Smith phụ trách, bao gồm một vụ liên quan đến các hành động được thực hiện nhằm cố lật ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và vụ còn lại liên quan đến tài liệu mật của chính phủ. Hai vụ án này đã bị bãi bỏ.

Trong thư gửi tới ông Bove, luật sư chuyên về an ninh quốc gia, ông Mark Zaid cho rằng hành động của ông Bove dường như vi phạm thủ tục tố tụng và nếu thông tin của một cá nhân bị công khai, có nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của họ.

Nội dung thư được công bố trên mạng xã hội X nêu rõ nếu lãnh đạo FBI tiến hành chấm dứt hợp đồng và/hoặc công khai danh tính của những nhân viên bị ảnh hưởng này, các luật sư sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của họ thông qua tất cả các biện pháp pháp lý sẵn có./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.