Vụ nổ súng ở Gia Lai: Nghi vấn thủ phạm quan hệ tình cảm với nạn nhân

Vụ cán bộ phường bị bắn chết: Nghi vấn quan hệ giữa thủ phạm-nạn nhân

Nhân chứng tại hiện trường vụ nổ súng bắt chết người tại UBND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa (Gia Lai) cho biết, sau khi nổ súng tự sát, ông Hiếu nằm ôm thi thể bà Kpă H’Ven.
Vụ cán bộ phường bị bắn chết: Nghi vấn quan hệ giữa thủ phạm-nạn nhân ảnh 1Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết bà Kpă H’Ven và Bùi Văn Hiếu, Phó Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 3/12, trên địa bàn phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã xảy ra vụ nổ súng nghiêm trọng làm bà Kpă H’Ven (sinh năm 1987), Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường tử vong tại chỗ và ông Bùi Chí Hiếu (sinh năm 1986), Phó ban Chỉ huy quân sự phường cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm cán bộ phường Đoàn Kết đang tập trung chào cờ buổi sáng đầu tuần.

Khi đó, ông Hiếu đã đến nổ nhiều phát súng vào Hội trường, sau đó sát hại bà Kpă H’Ven rồi tự sát.

Thông tin từ bác sỹ Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện tỉnh Gia Lai, hiện ông Hiếu rất nguy kịch nên đã được đưa vào phòng mổ để tiến hành mổ cấp cứu.

[Gia Lai: Một phó chủ tịch UBND phường bị bắn chết tại trụ sở]

Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi nổ súng tự sát, ông Hiếu nằm ôm thi thể bà Kpă H’Ven.

Cũng theo dư luận tại đây, hai nạn nhân này có mối quan hệ tình cảm và do bất đồng trong quan hệ nên xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục