Vụ phá hơn 380ha rừng tại Đắk Lắk: Kỷ luật hai lãnh đạo xã Ya Tờ Mốt

Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật hai lãnh đạo xã Ya Tờ Mốt bằng hình thức Cảnh cáo do có liên quan đến vụ phá hơn 382ha rừng.
Vụ phá hơn 380ha rừng tại Đắk Lắk: Kỷ luật hai lãnh đạo xã Ya Tờ Mốt ảnh 1Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 205, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Liên quan đến vụ phá hơn 382ha rừng xảy ra tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Nhiệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp, cho biết Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật hai lãnh đạo xã Ya Tờ Mốt bằng hình thức Cảnh cáo.

Cụ thể, liên quan đến trách nhiệm trong vụ việc hơn 382ha rừng bị phá trên địa bàn xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp và được lực lượng chức năng phát hiện vào đầu tháng 4/2022, Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp đã quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Đặng Công Tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ya Tờ Mốt và ông Vũ Văn Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ya Tờ Mốt.

[Đắk Lắk: Khởi tố vụ án phá hơn 382ha rừng tại huyện Ea Súp]

“Hiện vụ phá rừng đang được Công an điều tra làm rõ và cán bộ chính quyền cơ sở nếu “tiếp tay” cho các đối tượng phá rừng thì huyện sẽ tiếp tục xử lý theo đúng quy định,” ông Nguyễn Văn Nhiệm cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, vào cuối tháng 5/2022 các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng thực hiện các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bắt tạm giam đối với 28 đối tượng (trú tại các xã Ya Tờ Mốt, xã Ia Rvê, xã Ea Lê, huyện Ea Súp) để điều tra làm rõ về hành vi “Hủy hoại rừng,” quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 243, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã liên tục phản ánh về vụ phá rừng quy mô lớn với diện tích 382,07ha tại các khoảnh 2, 3 thuộc Tiểu khu 222 và từ khoảnh 1 đến khoảnh 8 thuộc Tiểu khu 205 do Ủy ban Nhân dân xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp quản lý./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.