Vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì rét hại, có nơi dưới 0 độ C

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa, chiều giảm mây, hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 3; trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.
Vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì rét hại, có nơi dưới 0 độ C ảnh 1Khu vực rừng của dãy Hoàng Liên Sơn khu vực Đèo Ô Quý Hồ bị băng giá phủ trắng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, đêm và sáng sớm trời rét đậm, khu vực vùng núi Bắc Bộ có rét hại, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Tuy nhiên, nền nhiệt tại hai khu vực này tăng nhẹ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế mưa rải rác, trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C.

Đối với tình hình rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, các chuyên gia y tế khuyến cáo, nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ người ấm và phòng, chống rét cho bản thân và gia đình. 

Khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, xương khớp... Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới viêm phổi, suy hô hấp, đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng.

[Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm]

Dự báo các khu vực đêm 24, ngày 25/2: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái sáng sớm và đêm có mưa rải rác, gió nhẹ; trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, có nơi 10- 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa, chiều giảm mây, hửng nắng, gió  Đông Bắc cấp 3; trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C; vùng núi 11-14 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa, chiều giảm mây, hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 3; trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3; trời rét đậm, phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 9-12 độ C, phía Nam 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 3; phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 27-30 độ C. 

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục