Wenger tự tin khi Giroud và Tomas Rosicky trở lại

Wenger cho rằng các cầu thủ Arsenal đã thi đấu rất kiên cường và ông rất vui khi một số trụ cột đã hoàn toàn hồi phục chấn thương.
Huấn luyện viên Arsene Wenger cho rằng các cầu thủ Arsenal đã thi đấu rất kiên cường trong thời gian qua và ông rất vui khi một số trụ cột đã hoàn toàn hồi phục chấn thương và sắp trở lại thi đấu. Ở cuộc chạm trán với Newcastle cuối tuần này, đội bóng chủ sân Emirates chào đón sự trở lại của hai trụ cột Olivier Giroud và Tomas Rosicky (cả hai phải ngồi ngoài ở trận đấu với Wigan). Bên cạnh đó, Andre Santos có khả năng nghỉ dài hạn. Abou Diaby, Lukasz Fabianski và Ignasi Miquel chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. "Arsenal thường xuyên phải đối mặt với việc các trụ cột gặp chấn thương. Tôi đang nóng lòng chào đón sự trở lại của Giroud và Rosicky. Việc các cầu thủ gặp chấn thương không phải quá bất ngờ, nhất là trong giai đoạn này. Chúng tôi sẽ cố gắng thi hết sức mình. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ sớm trở lại đầy đủ trong tháng Một năm sau bởi khi đó chúng tôi sẽ mất Gervinho do trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia" - chiến lược gia người Pháp cho biết. Sau những trận thua mất mặt trước Norwich, Swansea, "Pháo thủ" gần như đã hết cơ hội vô địch khi bị đội đầu bảng Manchester United bỏ xa tới 16 điểm (Arsenal còn 1 trận chưa đấu). Mục tiêu lớn nhất của Arsenal chính là trở lại với vị trí Top 4 quen thuộc.
Wenger tự tin khi Giroud và Tomas Rosicky trở lại ảnh 1
Trong một động thái nhằm trấn an người hâm mộ, Wenger đã tuyên bố ông sẽ mang về Emirates một số bản hợp đồng chú ý trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Bên cạnh đó là nhiệm vụ phải giữ bằng được hai trụ cột Theo Walcott và Bacary Sagna. Theo báo chí Anh, mục tiêu lớn nhất của Arsenal là tiền đạo Klaas Hunterlaar đã cam kết tương lai với Schalke ở Bundesliga./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục