WHO hoan nghênh Mỹ cam kết cung cấp vaccine phòng COVID-19

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gửi thêm ít nhất 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 ra nước ngoài vào cuối tháng 6, đánh dấu lần đầu tiên Washington chia sẻ vaccine được cấp phép sử dụng trong nước.
WHO hoan nghênh Mỹ cam kết cung cấp vaccine phòng COVID-19 ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 17/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ sự hoan nghênh trước thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gửi thêm ít nhất 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 ra nước ngoài vào cuối tháng 6.

Đây là lần đầu tiên Washington chia sẻ vaccine được cấp phép sử dụng trong nước.

[Châu Âu sẵn sàng phê duyệt vaccine của Pfizer cho trẻ từ 12-15 tuổi]

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đề cập đến nền tảng phân phối vaccine COVAX do WHO hỗ trợ, đồng thời bày tỏ: “Tôi hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ đã cam kết quyên góp 80 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước có nhu cầu.

Tôi cảm sơn sâu sắc cam kết của ngài đối với y tế toàn cầu. Các đối tác liên minh COVAX sẵn sàng hỗ trợ phân phối công bằng. Đoàn kết là cách duy nhất để giải cứu các sinh mạng và sinh kế ở khắp mọi nơi”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục